
Nhóm công nhân trộm dây điện ở khu công nghiệp tại cơ quan công an - Ảnh: ĐAN THUẦN
Ngày 8-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối với Nguyễn Hoàng Phong (29 tuổi), Nguyễn Quốc Duyên (40 tuổi), Hồ Tấn Phát (19 tuổi), Hồ Thị Loan (45 tuổi) và Nguyễn Chí Th. (16 tuổi) về các hành vi "trộm cắp tài sản" và "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".
Theo đó ngày 6-11, tại một công trình xây dựng trong Khu công nghiệp Phú Mỹ 3 (phường Tân Phước, TP.HCM) bị mất cắp 4 cuộn dây điện, ước tính giá trị lên tới gần 600 triệu đồng.
Ngay khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP đã khẩn trương vào cuộc điều tra, truy xét đối tượng gây án và triệu tập các nghi can:
Nguyễn Hoàng Phong, Nguyễn Quốc Duyên, Nguyễn Chí Th. (đều là công nhân nhà thầu phụ); Hồ Tấn Phát (từng là công nhân nhà thầu phụ) và Hồ Thị Loan (vợ của Duyên).
Theo kết quả điều tra, lợi dụng việc là người nội bộ trong công trình, Phong và Duyên nắm rõ vị trí vật tư, sơ đồ công trình cũng như quy trình quản lý. Cả hai phát hiện 4 cuộn dây điện được để ở khu vực không có người trông coi, dễ tiếp cận.
Nhận thấy kẽ hở an ninh này, Phong và Duyên rủ thêm Hồ Tấn Phát (từng là công nhân tại công trình) cùng thực hiện hành vi trộm cắp. Cả nhóm dùng kìm cộng lực cắt khóa, lấy dây điện vào ban đêm, thời điểm vắng người qua lại.
Sau khi trộm được, chúng lợi dụng lỗ thoát nước dưới chân hàng rào tôn để luồn dây điện ra ngoài bãi đất trống, rồi cắt thành từng đoạn ngắn (1-2 mét), giấu vào 17 bao tải để thuận tiện vận chuyển và tiêu thụ.
Để bán số dây điện trộm được, các nghi can dùng phương tiện cá nhân, thậm chí nhờ người thân và quen biết tiếp tay. Cụ thể, Hồ Thị Loan (vợ của Duyên) và Nguyễn Chí Th. đã giúp vận chuyển tài sản đi tiêu thụ, dù biết rõ đây là tang vật do phạm tội mà có.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận