31/12/2020 18:57 GMT+7

Bắt người bán vũ khí quân dụng qua mạng xã hội

ĐÔNG HÀ - QUỲNH GIANG
ĐÔNG HÀ - QUỲNH GIANG

TTO - Ngày 31-12, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt Nguyễn Văn Thế để điều tra hành vi mua bán trái phép vũ khí quân dụng, với tang vật thu giữ là 34 khẩu súng bắn đạn cao su, đạn bi và súng bút, 54 bình xịt hơi cay, gần 1.000 viên đạn...

Bắt người bán vũ khí quân dụng qua mạng xã hội - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Thế làm việc với cán bộ điều tra - Ảnh: QUỲNH GIANG

Trung tá Phạm Anh Du, phó trưởng Phòng an ninh điều tra - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết Nguyễn Văn Thế (25 tuổi, hộ khẩu Tân Phú, Đồng Nai) là người bán vũ khí quân dụng trái phép qua mạng xã hội. 

Thế bị bắt khi cơ quan công an mở rộng điều tra vụ nổ súng vào tháng 5-2020 tại thị xã Phú Mỹ.  

Cụ thể, rạng sáng 31-5, tại phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, do có mâu thuẫn với chủ tiệm game, Phan Hoàng Bảo Duy (22 tuổi) kêu Nguyễn Ngọc Nhã (25 tuổi) về nhà Duy lấy khẩu súng. 

Sau đó, Duy đã nổ súng bắn chủ tiệm game. Rất may, nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng. 

Sau hơn một tháng lẩn trốn, Duy và Nhã bị Công an thị xã Phú Mỹ bắt.

Bắt người bán vũ khí quân dụng qua mạng xã hội - Ảnh 2.

Một phần tang vật là các khẩu súng thu giữ của Thế - Ảnh: Đ.H

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định khẩu súng Duy dùng gây án là súng rulo, có tính năng như vũ khí quân dụng. Xác định vụ án có tính chất nghiêm trọng, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiếp nhận vụ án và giao Phòng an ninh điều tra mở rộng. 

Theo lời khai của Duy, khẩu súng trên được mua của người không quen biết thông qua mạng xã hội. 

Bắt người bán vũ khí quân dụng qua mạng xã hội - Ảnh 3.

Súng, súng bút và đạn thu giữ trong phòng trọ của Thế - Ảnh: QUỲNH GIANG

Tuy nhiên, tài khoản mạng xã hội đã bán súng cho Duy là tài khoản ảo, sau khi mua bán xong đã xóa. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan an ninh điều tra xác định được Nguyễn Văn Thế là người đã bán khẩu súng cho Duy và hiện đang ở trọ tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Bắt người bán vũ khí quân dụng qua mạng xã hội - Ảnh 4.

Dao, kiếm, mã tấu thu giữ trong phòng trọ của Thế - Ảnh: Đ.H

Khám xét nơi ở của Thế, cơ quan điều tra thu giữ 34 khẩu súng bắn đạn cao su, đạn bi và súng bút, 54 bình xịt hơi cay, gần 1.000 viên đạn, cùng hàng trăm dao, kiếm...

Đem 4 khẩu súng, 164 viên đạn chì đi ‘giải quyết mâu thuẫn’ Đem 4 khẩu súng, 164 viên đạn chì đi ‘giải quyết mâu thuẫn’

TTO - Nhóm thanh niên ở huyện Vân Canh mang 4 khẩu súng bắn đạn chì xuống TP Quy Nhơn để giải quyết mâu thuẫn nhưng bị công an phát hiện, xử lý.

ĐÔNG HÀ - QUỲNH GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên