10/12/2013 20:19 GMT+7

Bắt nghịch tử đánh chết mẹ già

CẢNH PHÚC
CẢNH PHÚC

TTO - Ngày 10-12, Cơ quan điều tra công an huyện Nghi Lộc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Khắc Thắng (25 tuổi, ngụ xóm 25, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc) về hành vi “giết người”.

9rxj0OLt.jpgPhóng to
Nghi can Hoàng Khắc Thắng tại cơ quan công an huyện Nghi Lộc - Ảnh: Cảnh Phúc

Đại tá Trần Sỹ Phàng, trưởng Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, nghi can Thắng bị Đội điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện Nghi Lộc bắt giữ ngày 4-12 để điều tra, làm rõ về hành vi giết chết bà Nguyễn Thị Đấu (68 tuổi, mẹ ruột Thắng).

Trước đó, khoảng 20g ngày 2-12, Thắng đi làm về nhưng chưa thấy mẹ nấu cơm tối nên gọi hỏi bà Đấu đang nằm ở phía trong nhà nhưng bà Đấu bị ốm, nằm trên giường không dậy được. Nghe bà Đấu nói bị ốm, mệt quá không dậy nấu cơm được, Thắng vừa chửi, vừa xông chỗ bà Đấu nằm dùng tay và dép đánh tới tấp vào người bà.

Hàng xóm nghe tiếng kêu chạy sang, đập cửa nhưng Thắng không mở. Khi bị dọa báo công an, Thắng mới dừng tay. Thấy bà Đấu bị thương, hàng xóm đã gọi điện báo công an đồng thời đưa nạn nhân đến Trạm y tế xã cấp cứu.

Ông Đoàn Văn Sao, trưởng công an xã Nghi Văn cho hay, ngay trong đêm 2-12, công an xã đã đến đưa Thắng về trụ sở làm việc.

Sau một đêm cấp cứu tại Trạm y tế xã Nghi Phương, tình trạng bà Đấu xấu hơn nên được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc. Tại đây, các bác sĩ phát hiện bà bị nhiều vết thương tím bầm, sưng ở gáy, đầu, mặt và hai cánh tay. Sau 2 ngày điều trị tại bệnh viện, sáng 4-12, bà Đấu tử vong.

Sáng 10-12, người thân bà Đấu vừa tổ chức lễ tuần thất cho bà. Tiếp xúc với chúng tôi, nhiều hàng xóm phẫn nộ với hành vi của Thắng và cho hay bà Đấu bị Thắng đánh đập thường xuyên. Nhiều hôm, bà Đấu phải trốn sang nhà hàng xóm ngủ nhờ vì Thắng say rượu.

CẢNH PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên