19/10/2016 19:43 GMT+7

Bắt nghi phạm chiếm đoạt hơn 30 lượng vàng của cậu vợ

ĐỨC VỊNH
ĐỨC VỊNH

​TTO - Được giao mang 4 thỏi vàng 18k đi xác định tuổi vàng, Lê Thanh Phong đã chiếm đoạt toàn bộ số vàng này rồi bỏ trốn.

Chiều 19-10, thượng tá Lý Thanh Vũ, phó trưởng công an huyện An Phú (An Giang) cho biết VKSND cùng cấp đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cho thực hiện lệnh bắt tam giam 4 tháng đối với Lê Thanh Phong, 24 tuổi, ngụ tại ấp Tân Bình, thị trấn Long Bình, huyện An Phú. 

Phong bị khởi tố về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó ngày 16-10, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện An Phú đã tạm giữ và di lý Phong từ xã Phú An, thị xã Bến Cát (Bình Dương) về địa phương để tiếp tục điều tra hành vi trên.

Phong vốn làm thuê cho ông Nguyễn Trung Hải, 35 tuổi, hành nghề kinh doanh vàng, nữ trang tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú.

Phong là cháu vợ của ông Hải nên được tin tưởng, giao mang vàng từ tiệm xuống thị trấn An Phú để xác định tuổi vàng.

Ngày 30-9-2016, ông Hải giao cho Phong 4 thỏi vàng 18k (khoảng 34 lượng) mang đi để xác định tuổi vàng.

Lần này, thấy số vàng quá lớn, trên đường đi Phong nảy sinh ý định chiếm đoạt nên không đến tiệm vàng để xác định tuổi như những lần trước mà ôm toàn bộ số vàng này bỏ trốn.

Phong đến thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú (An Giang) bán 2 thỏi vàng (12,6 lượng) được 260 triệu đồng rồi bỏ trốn lên Bình Dương.

Sau khi có đơn tố cáo từ phía ông Hải và điều tra ban đầu, công an huyện An Phú khám xét nơi ở của Phong tại Bình Dương, thu giữ 1 thỏi vàng, 72,5 triệu đồng và 1 xe máy hiệu Excitter.

Sau đó công an thu giữ thêm 1 thỏi vàng và 50 triệu đồng do Phong gửi người bạn cất giữ giùm.

ĐỨC VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên