06/02/2014 12:32 GMT+7

Bắt nghi phạm 18 tuổi đâm chết người tại chùa Hương Tích

VĂN ĐỊNH
VĂN ĐỊNH

TTO - Ngày 6-2, theo thông tin từ công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), nghi phạm Hồ Văn Hà (18 tuổi, trú ở xã Nghi Kim, TP. Vinh, Nghệ An) bị bắt giữ sau khi gây án tại chùa Hương Tích, khiến một người chết, một người bị thương.

Một người bị đâm chết tại lễ hội chùa Hương, Hà Tĩnh

jkOdgC1F.jpgPhóng to
Người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu - Ảnh: Trần Hưng

Tại cơ quan điều tra, Hà khai cùng với một số thanh niên đi trẩy hội tại chùa Hương Tích, thuộc xã Thiên Lộc (Can Lộc) thì gặp nhóm thanh niên Đinh Xuân Hưng và Nguyễn Đắc Quân (đều 19 tuổi, trú ở TP. Vinh). Do có mâu thuẫn từ trước nên nhóm của Hà ẩu đả với nhóm của Hưng và Quân.

Trong lúc ẩu đả, Hà cầm dao nhọn đâm Hưng và Quân. Do bị thương quá nặng, Hưng chết trên đường đi cấp cứu, còn Quân bị thương ở vùng ngực trái.

Theo thượng tá Trần Sinh Tố, trưởng công an huyện Can Lộc, gây án xong Hà nhanh chóng vứt hung khí, thay áo, đeo khẩu trang rời khỏi hiện trường. Khoảng 30 phút sau, lực lượng công an đã bắt giữ được Hà khi đang bỏ trốn.

VĂN ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên