05/02/2014 21:34 GMT+7

Một người bị đâm chết tại lễ hội chùa Hương, Hà Tĩnh

TRẦN HƯNG
TRẦN HƯNG

TTO - Một nạn nhân bị đâm vào cổ ngay tại điện chính của chùa Hương Tích (xã Thiên Lộc, H. Can Lộc, Hà Tĩnh) và chết trên đường đi cấp cứu chiều 5-2.

Vụ việc xảy ra bất ngờ làm cho hàng ngàn du khách đi viếng chùa một phen bỏ chạy tán loạn.

Ddmx9RTb.jpgPhóng to
Người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu - Ảnh: Trần Hưng

Khoảng 14g chiều 5-2, khi hàng ngàn du khách đang viếng chùa Hương Tích thì bất ngờ có một nhóm thanh niên đánh nhau. Một thanh niên rút dao ra đâm vào cổ thanh niên khác khiến nạn nhân ngất xỉu, máu chảy lênh láng ở vùng cổ.

Du khách xung quanh hoảng hốt bỏ chạy tán loạn khiến cho khu vực cáp treo lên xuống chùa Hương bị tắc nghẽn.

Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Công an huyện Can Lộc, Hà Tĩnh có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc và bắt giữ được hung thủ.

Nguồn tin từ công an cho biết nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Danh tính nạn nhân chưa được xác định.

Chùa Hương Tích tọa lạc trên đỉnh núi Hồng Lĩnh thuộc xã Thiên Lộc huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh là một ngôi chùa có từ thế kỷ 13. Dân gian vẫn gọi là chùa Hương.

Theo tài liệu lịch sử, chùa Hương Tích trên núi Hồng Lĩnh ra đời trước chùa Hương Tích ở Hà Tây (cũ) hàng trăm năm. Và chùa Hương Tích ở Hà Tây (cũ) thật ra chỉ là một "phiên bản" đầy ý nghĩa của chùa Hương Tích trên núi Hồng Lĩnh

TRẦN HƯNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên