14/10/2010 22:08 GMT+7

Bắt nghi can vụ giết người, thả trôi xác ở TP HCM

V.T.
V.T.

TTO - Ngày 14-10, Công an huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, đã bàn giao cho công an TP HCM đối tượng Nguyễn Vũ Phương (27 tuổi, quê ở Kiên Giang) – nghi can vụ giết, thả trôi xác chị Bùi Thị Thanh Thảo (32 tuổi, trú Q.3 TP HCM) ở kênh Xáng Đứng, ấp 2, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP HCM vào cuối năm 2008.

Phương khai nhận, biết công an xác định được danh tính nạn nhân, y bỏ trốn sang Thái Lan một thời gian. Trở lại Kiên Giang, y quen với chị T, giám đốc một doanh nghiệp tư nhân ở khu công nghiệp Suối Dầu (Cam Lâm), được chị T nhận vào làm việc.

Phương thay tên đổi họ bằng cách lấy cắp giấy CMND của anh Nguyễn Quốc Việt, ghép ảnh y vào. Sau đó, y được chị T đề bạt phó giám đốc.

Trước đó, sáng 12-12-2008, người dân phát hiện một bao bố trôi trên kênh Xáng Đứng, bên trong có thi thể người đang phân hủy. Nạn nhân được xác định là chị Thảo. Gia đình cho biết, chị Thảo đi khỏi từ ngày 30-11-2008, mang theo chiếc xe SH cùng nhiều trang sức đắt tiền.

Thời điểm bị sát hại, chị Thảo thường xuyên đến vũ trường 96 Nguyễn Thị Minh Khai (P.6, Q.3) và rất thân với nhân viên bảo vệ Nguyễn Vũ Phương, một đối tượng có tiền án, tiền sự.

Khi công an xuống Kiên Giang điều tra, Phương đã bỏ trốn khỏi địa phương.

V.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên