31/10/2018 11:16 GMT+7

Bắt nghi can cướp giật, phát hiện giấy tờ nhiều nạn nhân

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Công an quận 1, TP.HCM vừa bắt giữ nghi can nghiện ma túy đi cướp giật tài sản và phát hiện thêm giấy tờ của nhiều nạn nhân trước đó.

Bắt nghi can cướp giật, phát hiện giấy tờ nhiều nạn nhân - Ảnh 1.

Ngô Châu Giang Vũ và tang vật cướp giật - Ảnh: Công an cung cấp

Sáng 31-10, lãnh đạo Công an quận 1, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự Ngô Châu Giang Vũ (34 tuổi, ngụ phường Cầu Ông Lãnh, quận 1) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Đội cảnh sát hình sự Công an quận 1 cho biết ngày 30-10, một tổ công tác của đội cảnh sát hình sự làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, phòng chống cướp giật trên địa bàn đảm trách.

Vào lúc 16h cùng ngày, tổ tuần tra phát hiện một thanh niên đi xe máy, có biểu hiện nghi vấn nên âm thầm bám theo. Khi thanh niên đi đến đầu hẻm 385 Nguyễn Công Trứ (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1) thì tổ công tác chặn lại, yêu cầu kiểm tra.

Tổ tuần tra phát hiện trong túi quần thanh niên nghi vấn có hai chiếc điện thoại di động. Tuy nhiên thanh niên này lúng túng, không chứng minh được tài sản của mình nên được mời về trụ sở công an phường làm việc.

Bắt nghi can cướp giật, phát hiện giấy tờ nhiều nạn nhân - Ảnh 2.

Trích xuất camera ghi lại hình ảnh Vũ ra tay cướp giật - Ảnh: Công an cung cấp

Quá trình đấu tranh khai thác, thanh niên này khai tên Ngô Châu Giang Vũ và thừa nhận hai chiếc điện thoại là tài sản mà Vũ mới cướp giật trên đường.

Cụ thể, khoảng 14h50 ngày 30-10, Vũ lái xe máy áp sát, giật túi xách của một phụ nữ trước một căn nhà trên đường Cô Bắc (phường Cô Giang, quận 1) rồi rú ga tẩu thoát. Trong túi xách có 800.000 đồng và hai điện thoại di động.

Qua kiểm tra lý lịch cá nhân, Vũ là đối tượng có tiền sử nghiện ma túy "hạng nặng", nhiều lần phải đi cai nghiện bắt buộc và tự nguyện. Tháng 5-2018, Vũ mới trở về nhà sau lần cai nghiện gần nhất và do cần tiền tiêu xài nên đi cướp giật tài sản.

Bắt nghi can cướp giật, phát hiện giấy tờ nhiều nạn nhân - Ảnh 3.

Nhiều giấy tờ của nạn nhân trước đó được tìm thấy tại nơi ở của Vũ - Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan công an, Vũ còn cho biết thời gian qua thực hiện nhiều vụ trộm, cướp khác. Qua kiểm tra nơi ở của đối tượng, công an thu giữ thêm nhiều giấy tờ cá nhân của các nạn nhân trước đó.

Hiện vụ việc tiếp tục điều tra làm rõ.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên