23/07/2015 13:45 GMT+7

Bắt một cán bộ thanh tra Chính phủ có dấu hiệu lừa đảo

V.V.THÀNH
V.V.THÀNH

TTO - Ông Nguyễn Tiến Dũng (35 tuổi), công tác tại phòng Tổng hợp Cục giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Chính phủ đang bị công an bắt giữ để điều tra hành vi lừa đảo.

Toàn cảnh vụ họp báo Thanh tra Chính phủ - Ảnh: V.V.T

Tại cuộc họp báo sáng 23-7, Phó Tổng thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh xác nhận vào ngày 8-7, phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã cử cán bộ đến làm việc với Thanh tra Chính phủ về vụ việc của ông Nguyễn Tiến Dũng. 

“Cơ quan cảnh sát điều tra công an Hà Nội đang điều tra một vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 7-7-2015 tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) và ông Dũng bị tạm giữ để phục vụ điều tra vụ án này” - Ông Khánh nói.

Hiện Thanh tra Chính phủ đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Tiến Dũng. Theo ông Khánh, đến thời điểm này khẳng định vụ việc trên không liên quan đến hoạt động công vụ của Thanh tra Chính phủ.

Tại cuộc họp báo, đại diện lãnh đạo thanh tra Chính phủ cũng cho biết, trong 6 tháng cuối năm, Thanh tra Chính phủ tiếp tục triển khai thanh tra theo kế hoạch gắn với thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm. 

Việc thanh tra tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, dư luận có nhiều quan tâm, có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo và các vụ việc do Thủ tướng Chính phủ giao.

Trong công tác phòng, chống tham nhũng sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiếp tục nghiên cứu đề nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách liên quan đến phòng, chống tham nhũng...

V.V.THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên