Bật máy dò kim loại 'họa may', bất ngờ tìm thấy kho bạc 4,5kg

Một người chơi máy dò kim loại ở Phần Lan đã tìm thấy hai chiếc hộp chứa hàng nghìn đồng bạc cùng nhiều đồ vật bằng bạc, tổng khối lượng khoảng 4,5kg, được xác nhận là kho tiền thời Viking lớn nhất.

99% tín hiệu máy dò là rác, lần này lại dẫn tới kho bạc Viking lớn nhất nước - Ảnh 1.

'Kho báu' thời Viking được tìm thấy bằng máy dò kim loại - Ảnh: LAHTI

Đầu tháng 9 vừa qua, ông Kalle Lappinen mang máy dò kim loại tới một khu vực gần trung tâm Sysmä, thuộc vùng Päijät-Häme ở miền nam Phần Lan. Đây không phải địa điểm xa lạ với ông.

Lappinen đã nhiều lần tìm kiếm ở đây và những người chơi máy dò kim loại khác cũng từng ghé qua.

Lần này, tín hiệu từ dưới đất dẫn ông tới một phát hiện hoàn toàn khác.

Theo Bảo tàng thành phố Lahti, dưới lớp đất sâu khoảng 45cm là những đồng bạc và đồ vật bằng bạc được đặt trong hai hộp làm từ vỏ cây bạch dương. Hai vị trí chôn cách nhau khoảng 12m và đều nằm giữa các tảng đá.

Lappinen lập tức báo phát hiện cho Cơ quan Di sản Phần Lan. Một ngày sau, nhà khảo cổ Esko Tikkala của Bảo tàng thành phố Lahti tới kiểm tra hiện trường và chỉ đạo việc đưa toàn bộ số hiện vật lên khỏi mặt đất.

Ngoài hàng nghìn đồng bạc, kho đồ còn có một mảnh bạc từng được dùng làm phương tiện thanh toán, một vòng tay bạc, một mẩu trang sức bằng bạc và một hạt bạc.

Tổng khối lượng số bạc tìm thấy hiện được ước tính khoảng 4,5kg.

Kỷ lục trước đó của Phần Lan được xác lập từ năm 1895, khi một kho tiền được tìm thấy tại Nousiainen, miền tây nam nước này, gồm khoảng 1.700 đồng xu cùng một số hiện vật khác, tổng khối lượng khoảng 2,2kg.

99% tín hiệu máy dò là rác, lần này lại dẫn tới kho bạc Viking lớn nhất nước - Ảnh 2.

Lappinen và những đồng tiền bằng bạc vừa phát hiện - Ảnh: LAHTI

Lappinen nói với Đài phát thanh truyền hình quốc gia Phần Lan Yle rằng phản ứng đầu tiên của ông là không tin vào mắt mình. Với người sử dụng máy dò kim loại, phần lớn tín hiệu chẳng dẫn tới kho báu nào.

"99% những gì tìm thấy là rác hoặc các mỏ khoáng", Lappinen nói. "Chính vì vậy, ngay cả việc đào được một món đồ thật đã đủ gây bất ngờ, chưa nói đến hàng nghìn đồng bạc nằm cùng một chỗ".

Bảo tàng thành phố Lahti xác nhận đây là kho tiền xu lớn nhất thuộc cuối thời đại đồ sắt từng được biết đến tại Phần Lan.

Tân Hoa xã khi đưa tin này gọi phát hiện này là "kho bạc" thời Viking. Theo cách chia phổ biến trong lịch sử châu Âu, thời Viking kéo dài khoảng năm 793 đến 1066. Tại Phần Lan, các nhà khảo cổ thường đặt phát hiện trong phạm vi rộng hơn của cuối thời đại đồ sắt.

Tuổi chính xác của số tiền vẫn chưa được xác định.

Các đồng bạc vừa được đưa lên khỏi đất, chưa được làm sạch, tách rời hoặc kiểm đếm. Vì vậy, giới nghiên cứu hiện mới có thể nói chắc rằng số lượng lên tới hàng nghìn. Nguồn gốc của từng đồng tiền, niên đại cụ thể và tổng số chính xác sẽ phải chờ quá trình xử lý và nghiên cứu tiếp theo.

Hai chiếc hộp bằng vỏ bạch dương cũng khiến giới khảo cổ quan tâm vì vật liệu hữu cơ loại này thường khó tồn tại lâu trong đất. Tuy nhiên, Bảo tàng Lahti chưa đưa ra kết luận về lý do số bạc được chia thành hai phần rồi chôn cách nhau 12m.

Các chuyên gia sẽ tiếp tục làm sạch, phân loại và xác định từng đồng tiền trước khi có thể trả lời những câu hỏi như chúng đến từ đâu, được chôn vào thời điểm nào và ai có thể là chủ nhân của kho bạc.

99% tín hiệu máy dò là rác, lần này lại dẫn tới kho bạc Viking lớn nhất nước - Ảnh 3.Bất ngờ dấu tay 8.500 năm tuổi trên đất sét

Các khối đất sét tại một ngôi làng tiền sử ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn lưu dấu những bàn tay từng nhào nặn chúng, hé lộ công việc làm gốm dang dở từ khoảng 8.500 năm trước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất