13/05/2019 09:47 GMT+7

Bắt kho ma túy 500 tỉ tại TP.HCM: Các đối tượng câu kết ra sao?

ÁI NHÂN - NGỌC HIỂN - NGỌC KHẢI
ÁI NHÂN - NGỌC HIỂN - NGỌC KHẢI

TTO - Các đối tượng trong và ngoài nước đã câu kết chặt chẽ, chuẩn bị kỹ lưỡng việc sản xuất, tiêu thụ ma túy nhưng đã bị cơ quan chức năng Việt Nam bắt giữ.

Bắt kho ma túy 500 tỉ tại TP.HCM: Các đối tượng câu kết ra sao? - Ảnh 1.

Đối tượng Jhu Minh Jyun bên các tang vật bị thu giữ - Ảnh: NGỌC HIỂN

Ngày 12-5, Bộ Công an phối hợp Cục Hải quan TP.HCM tổ chức họp báo về phá chuyên án ma túy trên.

Tạo "vỏ bọc" cho ma túy

Chiều 11-5 hàng trăm cảnh sát siết vòng vây kho hàng tại đường liên ấp 2-3-4 xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM và bắt quả tang Jhu Minh Jyun, 34 tuổi, người Đài Loan (Trung Quốc) cùng gần 500kg ma túy đá (trị giá gần 500 tỉ đồng) trên ôtô Innova.

Lực lượng chức năng đồng thời khám xét nơi ở các đối tượng khác trong đường dây, bắt khẩn cấp Liu Ming Yang, người Đài Loan (Trung Quốc) là đối tượng cầm đầu, Nguyễn Thị Thu Vân (36 tuổi, bạn gái của Jyun, quốc tịch Trung Quốc) và Tô Gia Mỹ (33 tuổi, quốc tịch Trung Quốc).

Đây là kết quả phối hợp đánh án của hai chuyên án gồm: 719ĐL của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) và M918 của Cục Hải quan TP.HCM.

Trước đó, bằng các biện pháp trinh sát, lực lượng chức năng đã phát hiện Liu Ming Yang và Jhu Minh Jyun có liên quan đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia sang nước thứ ba tiêu thụ.

Quá trình xuất nhập cảnh, đi lại cũng như mối quan hệ của hai đối tượng tại TP.HCM đều được lực lượng chức năng giám sát chặt chẽ.

Để tạo vỏ bọc và chuẩn bị "hậu cần" cho ổ ma túy, Jhu Minh Jyun đã kết nối với người Trung Quốc tại TP.HCM.

Nguyễn Thị Thu Vân và Tô Gia Mỹ (ngụ TP.HCM) là những người có 2 quốc tịch Trung Quốc và Việt Nam, rành rẽ tiếng Việt và địa bàn TP. Trong đó, Vân là bạn gái sống chung với Jhu tại nhà số 356 Thoại Ngọc Hầu (phường Phú Thạnh, quận Tân Phú). Vân là người giúp sức đắc lực cho Jhu trong việc thuê các kho hàng và phiên dịch.

Ngoài ra, Mỹ cũng giúp việc và phiên dịch cho Jhu trong quá trình đi đến các kho chứa hàng.

Ban đầu, kho hàng được Jhu thuê tại số 110/1 Gò Xoài (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân). Đây là khu vực gần chợ, dân cư đông, nhiều người nhập cư và có các kho, tiện cất giấu hàng.

Để tránh bị động, theo dõi của lực lượng chức năng, Jhu được Vân giúp đi thuê thêm kho hàng tại ấp 4 (đường liên ấp 2-3-4 xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) để làm nơi chuyển hàng từ kho Gò Xoài về.

Ngoài ra, để qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng chọn phương thức giấu ma túy trong các túi nilông rất dày. Sau đó các túi ma túy này được nhét gọn vào trong các máy ép bao bì để trà trộn vào các lô hàng xuất khẩu sang nước thứ ba tiêu thụ.

Bắt kho ma túy 500 tỉ tại TP.HCM: Các đối tượng câu kết ra sao? - Ảnh 2.

Một số loại ma túy tổng hợp phổ biến hiện nay xếp theo giá tiền, độc tính (từ cao đến thấp) và mức độ sử dụng gồm: ketamine; methamphetamine (ma túy đá); ecstasy (thuốc lắc); ma túy tổng hợp MDMA (methylene dioxy methamphetamine); LSD (lysergic acid diethylamide), còn gọi là "bùa lưỡi", "tem thư"; nước vui (chất lỏng, thành phần có chất ketamine, methamphetamine); ma túy "trà sữa".

Ngoài ra, hiện nay tại Việt Nam các cơ quan chức năng còn phát hiện một số loại ma túy tổng hợp mới với công thức phức tạp hơn nữa.

Đường đi của ma túy

Ngày 14-3, theo chỉ đạo của Liu, Jhu nhập cảnh vào Việt Nam để nhận 4 máy ép bao bì (nhập từ Trung Quốc vào Việt Nam qua khu vực cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh). Các máy ép này được Jhu đưa về kho tại quận Bình Tân rồi tiếp tục chuyển sang kho tại xã Vĩnh Lộc A cất giấu.

Tiếp đó, ma túy được đưa từ Trung Quốc qua khu vực cửa khẩu Móng Cái. Các đối tượng vận chuyển bằng đường bộ vào đến TP.HCM. Khi đến TP.HCM, ma túy được đưa lên ôtô Innova biển số 51F-940.39, là biển số TP, để tránh bị theo dõi.

Trưa 11-5, khi Jhu lái xe Innova cùng số ma túy đến kho hàng tại xã Vĩnh Lộc A để đóng vào các máy ép bao bì thì lực lượng chức năng tổ chức bắt quả tang.

Ngay lập tức, các tổ công tác cũng khám xét bắt khẩn cấp Liu (trú tại khách sạn trên đường Cộng Hòa, quận Tân Bình), Vân (tại quận Tân Phú) và Mỹ (quận 5).

Kết quả, lực lượng chức năng thu giữ 20 túi chứa ma túy ketamine, mỗi túi có trọng lượng 24kg. Thiếu tướng Phạm Văn Các, cục trưởng C04, cho hay đây là số lượng ma túy ketamine lớn nhất từ trước đến nay.

"Đây là loại ma túy dành cho người giàu, nó đắt gấp 5 lần ma túy đá. Với gần 500kg, giá trị ước gần 500 tỉ đồng. Trước đây, lực lượng chức năng bắt giữ nhiều nhất cũng chỉ vài chục ký..." - ông Các nói.

Ông Các cho hay chuyên án đã được C04 phối hợp lực lượng hải quan làm công tác trinh sát từ năm 2018, xuất phát từ nguồn tin ở nước ngoài. Quá trình đeo bám các đối tượng, lực lượng gặp vô vàn khó khăn.

Các đối tượng đi bằng đường bộ từ Trung Quốc qua Quảng Ninh vào đến TP.HCM, đường dài hơn 2.000km khiến lực lượng "có lúc nửa tháng không tìm ra đối tượng, tưởng chừng chuyên án không thực hiện thành công...".

Bên cạnh đó, thủ đoạn của các đối tượng cũng rất tinh vi, đối tượng nọ không biết đối tượng kia nên việc triệt phá rất khó khăn. Từng công đoạn một, các đối tượng trao ma túy cho nhau nhưng không biết nhau.

"Cách thức của bọn chúng khá táo bạo. Ma túy khi vận chuyển vào TP.HCM được để trà trộn trên một xe tải. Xe đó được các đối tượng để trước cửa siêu thị, sau đó nhóm khác đến nhận xe di chuyển đến bước tiếp theo..." - cục trưởng C04 chia sẻ.

Công an TP.HCM kêu gọi người dân cảnh giác

Ngày 21-4, Công an TP.HCM thông tin những đặc điểm về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đường dây ma túy như sau:

- Về tuyến: Các đối tượng lợi dụng địa bàn Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng để trung chuyển ma túy đi các nước. Chủ yếu thông qua xuất, nhập khẩu hàng hóa để đưa ma túy từ Lào, Thái Lan, Campuchia vào Việt Nam, sau đó vận chuyển đường biển đi các nước.

- Về hàng hóa: Ma túy thường được ngụy trang bằng cách đóng gói dưới dạng bao bì các loại trà, cà phê, hạt nhựa, linh kiện điện tử, bỏ vào loa thùng...

- Về đối tượng: Chủ yếu là người gốc Hoa, mang hộ chiếu Đài Loan, Trung Quốc, Malaysia, thường chỉ nhập cảnh vào Việt Nam vài ba lần thăm dò và thực hiện vận chuyển. Những người Việt Nam được thuê vận chuyển thường không biết hàng hóa có ma túy.

- Về địa điểm cất giấu: Tội phạm thường thuê mướn các nhà xưởng ngắn hạn từ 1-3 tháng, có thể lựa chọn nơi kín đáo hoặc sau khi thuê, tiến hành che chắn cho kín để cất giấu ma túy.

Từ một số đặc điểm trên, Công an TP.HCM đề nghị người dân, nhất là người có kho bãi, nhà xưởng cho thuê, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, xuất nhập khẩu, logicstic, công nhân lao động trong khu vực này cần nâng cao cảnh giác, phát hiện, giúp lực lượng công an ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Khi phát hiện những dấu hiệu như trên thì báo ngay cho lực lượng công an nơi gần nhất hoặc công an quận huyện, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Công an TP.HCM.

Tuyệt đối không nên tự tiêu hủy tang vật nghi ma túy mà không báo công an.

Bắt kho ma túy Bắt kho ma túy 'khủng' 500 tỉ đồng của người Đài Loan ở TP.HCM

TTO - Sáng 12-5, Bộ công an phối hợp Cục Hải quan TP.HCM tổ chức họp báo về phá chuyên án 719ĐL, bắt gần 500kg ma túy đá, trị giá gần 500 tỉ đồng.

ÁI NHÂN - NGỌC HIỂN - NGỌC KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên