26/12/2016 16:17 GMT+7

​Bắt khẩn cấp cháu siết cổ bà nội chết rồi giấu xác

A.L
A.L

TTO - Ngày 26-12, tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt khẩn cấp Dương Hoàng Long (36 tuổi, ngụ ấp Phước Lý, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch) để điều tra về hành vi giết người.

Thông tin ban đầu, khoảng 18g ngày 25-12, người nhà bà Lê Thị Út (72 tuổi, bà nội của Long) về nhà không thấy bà Út đâu nên đi tìm. Khi ra phía sau nhà, mọi người phát hiện thi thể bà Út được che lại bởi lá cây, bao cát ở hàng rào.

Sự việc được trình báo cơ quan chức năng sau đó.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đến hiện trường tổ chức khám nghiệm, điều tra truy xét. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định Long, đang sống cùng nhà với bà Út, là nghi can gây ra vụ án.

Đến 23g đêm 25-12, Long đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Khai với cơ quan chức năng, Long cho biết đang làm nhân viên bảo vệ cho một công ty trên địa bàn. Khoảng 15g ngày 25-12, người thân đi vắng chỉ còn bà Út và Long ở nhà. Do bị bà Út la chuyện Long nợ nần nên Long bực tức, dùng khăn siết cổ bà Út đến chết.

Sau đó, Long lôi thi thể bà Út ra phía sau nhà phi tang rồi tắm rửa, thay đồ đi làm bình thường.

Hiện Long đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Đồng Nai điều tra xử lý theo quy định.

A.L
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên