Bắt khẩn cấp bà Đỗ Thị Luận

H.LỘC - M.QUANG - T.THÁI
H.LỘC - M.QUANG - T.THÁI

TT - Sáng 25-10, tin từ đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Q.12 (TP.HCM) cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với bà Đỗ Thị Luận (55 tuổi, ngụ P.Hiệp Thành, Q.12, làm nghề buôn bán nhà đất) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

* Vụ vỡ nợ tại Phú Xuyên, Hà Nội: con nợ ra đầu thú

Lại vỡ nợ hàng chục tỉ đồngĐiêu đứng vì vỡ hụi

Như đã thông tin, khoảng năm 2008 bà Luận mua đất, phân lô bán cho nhiều hộ dân ở các phường Hiệp Thành, Thới Hiệp, Thới An (Q.12). Mọi giấy tờ liên quan đến chủ sở hữu, thủ tục mua bán đều được thực hiện bằng giấy tay, sau đó sang nhượng nhiều lần. Dù đã bán nhà, đất nhưng bà Luận vẫn giữ lại sổ đỏ, mang đi cầm cố nhiều nơi. Đến nay bà Luận không có khả năng chi trả các khoản tiền vay nợ.

* Ngày 25-10, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội cho biết nghi phạm bị vỡ nợ Nguyễn Thị Cúc (32 tuổi, trú tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội) đã ra đầu thú tại cơ quan điều tra.

Bước đầu, Cúc khai nhận số tiền đã huy động lên đến gần 230 tỉ đồng và 600 lượng vàng. Cơ quan điều tra xác định khoản tiền này là có cơ sở. Cũng theo khai nhận của nghi phạm này, số tiền phải trả lãi hằng tháng lên đến khoảng 10 tỉ đồng. Khoản tiền vay được, Cúc mang đi đầu tư bất động sản, mua sắm tài sản sang trọng và dùng để trả lãi quay vòng. Đến đầu tháng 10-2011, khi không thể huy động thêm tiền để trả lãi, Cúc mang theo một số tài sản bỏ trốn khỏi nơi cư trú và sống lang thang quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) rồi vào Nam ở nhờ nhà gia đình họ hàng.

Đầu tháng 10, sau khi có tin Nguyễn Thị Cúc bỏ trốn, hàng chục người đã đến nhà con nợ này để đòi tiền. Bước đầu có sáu người làm đơn tố cáo đến cơ quan công an với số tiền vay đến 273 tỉ đồng.

* Cùng ngày, trung tá Dương Mười - phó trưởng Công an huyện Châu Thành (Kiên Giang) - cho biết đã chuyển hồ sơ đến công an tỉnh vụ tố cáo bà Hàng Thị Mỹ Dung (thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành) lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.

Thông tin ban đầu cho biết bà Dung trình bày với cơ quan chức năng chỉ làm trung gian cho một người khác. Bà Dung “tố” người này huy động của bà trên 40 tỉ đồng nhưng không trả. Theo nhiều nạn nhân, người bị bà Dung “tố” vỡ nợ với số tiền lên đến cả trăm tỉ đồng.

H.LỘC - M.QUANG - T.THÁI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất