15/04/2020 10:31 GMT+7

Bắt kẻ đâm 3 nhát sát hại nữ công nhân 16 tuổi tại phòng trọ

A LỘC
A LỘC

TTO - Bị phát hiện khi đột nhập phòng trọ để trộm tài sản, Đậu Đức Mười ra tay sát hại nữ công nhân rồi 'nhảy' xe từ Đồng Nai qua Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông tìm đường vượt biên qua Campuchia hòng bỏ trốn.

Bắt kẻ đâm 3 nhát sát hại nữ công nhân 16 tuổi tại phòng trọ - Ảnh 1.

Đậu Đức Mười tại cơ quan công an - Ảnh: B.A.

Ngày 15-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt được Đậu Đức Mười (31 tuổi, quê Nghệ An) khi đang lẩn trốn tại Đắk Lắk để điều tra về hành vi giết người.

Mười là nghi can sát hại nữ công nhân M. (16 tuổi, quê Thừa Thiên Huế).

Theo điều tra ban đầu, lúc 3h45 ngày 9-4, Mười đột nhập vào phòng trọ của M. tại phường Long Bình, TP Biên Hòa với mục đích trộm cắp tài sản. Nghe tiếng động, M. với lấy con dao để phòng thân thì bị Mười giựt lấy rồi đâm liên tiếp 3 nhát vào ngực, tay và cằm. M. chỉ kịp hô lên một tiếng "trộm" rồi gục ngã.

Nghe tiếng tri hô, một số người dân ra xem thì thấy M. bị thương nặng, nằm bất động trong phòng trọ. Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng M. đã tử vong do vết thương quá nặng.

Công an đã bắt được Mười khi đang lẩn trốn tại phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

Tại cơ quan công an, bước đầu Mười đã khai nhận hành vi sát hại M. để trộm, cướp tài sản. Sau khi gây án, Mười cướp 1 điện thoại di động rồi đi bộ về phòng trọ của mình ở khu phố 3, phường Long Bình sau đó lẩn trốn. M. đã ném chiếc điện thoại trộm được xuống cầu Đồng Nai để phi tang.

Khoảng 8h ngày 9-4, Mười trả phòng trọ, đón xe tải theo quốc lộ 20 lên huyện Tân Phú (Đồng Nai), sau đó đón xe tải khác đi về hướng huyện Di Linh (Lâm Đồng) rồi sang TP Buôn Ma Thuột.

Rạng sáng 11-4, Mười tiếp tục nhảy lên một xe tải khác qua cửa khẩu biên giới thuộc huyện Đắk Mil nhằm vượt biên qua Campuchia. Tuy nhiên khi đến đây, phát hiện cửa khẩu đóng cửa và có nhiều lực lượng đang kiểm tra phòng chống COVID-19, Mười đón xe đò quay lại TP Buôn Ma Thuột và bị bắt giữ.

Theo công an, Mười có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Ngày 25-3, Mười vừa ra tù chưa được bao lâu thì gây ra vụ án mạng trên.

Giết người lái xe ôm cướp tài sản, bỏ xác vào bao giấu dưới mương nước Giết người lái xe ôm cướp tài sản, bỏ xác vào bao giấu dưới mương nước

TTO - Sau khi thuê xe ôm chở đến nơi vắng vẻ rồi sát hại nạn nhân cướp tài sản, Mính cho xác vào bao tải giấu dưới mương nước.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên