26/11/2022 08:58 GMT+7

Bắt hai cựu chánh văn phòng ủy ban huyện Bù Đăng

TTO - Hai cựu chánh văn phòng HĐND, UBND huyện Bù Đăng (Bình Phước) vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bắt hai cựu chánh văn phòng ủy ban huyện Bù Đăng - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng công bố quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Đình Nhất (thứ hai từ trái qua) - Ảnh: TUYÊN VĂN

Ngày 26-11, Công an tỉnh Bình Phước cho hay vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Phạm Đình Nhất (48 tuổi) và Nguyễn Thanh Lâm (57 tuổi, cùng ngụ huyện Bù Đăng) để điều tra về hành vi "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Hai bị can Nhất và Lâm là cựu chánh văn phòng HĐND, UBND huyện Bù Đăng. Trong thời gian tại chức, hai bị can đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, ký duyệt hồ sơ, chứng từ đề nghị thanh quyết toán đối với các khoản phụ cấp và tiền hỗ trợ cho đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bù Đăng.

Từ đó, Trương Thị Hiệp (34 tuổi, cựu kế toán tại văn phòng HĐND, UBND huyện Bù Đăng) đã lợi dụng lập khống hồ sơ, chứng từ quyết toán kinh phí chi phụ cấp và tiền hỗ trợ cho đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bù Đăng để chiếm đoạt số tiền hơn 1,5 tỉ đồng.

Cụ thể, giai đoạn từ tháng 4-2017 đến tháng 3-2019, bị can Phạm Đình Nhất với chức vụ chánh văn phòng HĐND, UBND huyện Bù Đăng đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, ký duyệt hồ sơ, chứng từ để cho Hiệp lập khống hồ sơ, chứng từ chiếm đoạt kinh phí, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 1 tỉ đồng.

Tiếp đó, từ tháng 4-2019 đến tháng 10-2019, bị can Nguyễn Thanh Lâm khi đang giữ chức vụ chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện Bù Đăng cũng thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, ký duyệt hồ sơ, tạo điều kiện cho Hiệp lập khống hồ sơ, chứng từ chiếm đoạt số tiền hơn 480 triệu đồng.

Liên quan vụ án, ngày 7-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trương Thị Hiệp (34 tuổi, quê Quảng Nam) để điều tra về hành vi "tham ô tài sản".

Khởi tố cựu chánh, phó Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai Khởi tố cựu chánh, phó Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai

TTO - Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố 3 bị can gồm Nguyễn Thế Quang - cựu chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai, Nguyễn Thị Lựu - cựu phó văn phòng và Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vy - kế toán văn phòng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên