Thứ 7, ngày 6 tháng 3 năm 2021
Bắt giữ 210 tên trong đường dây xem bói giải hạn online
TTO - Chỉ bằng cách phán các "con mồi" đang gặp vận đen về tiền tài, công việc và dụ dỗ mua bùa giải hạn, những kẻ tổ chức đường dây ở Trung Quốc đã thu lợi bất chính hơn 24 triệu nhân dân tệ (khoảng 79 tỉ đồng Việt Nam).

Xem chỉ tay, bói toán vẫn tồn tại và phát triển mạnh tại Trung Quốc trong thời kỷ nguyên số - Ảnh chụp màn hình
Theo Tân Hoa xã ngày 16-8, đường dây lừa đảo bị Công an thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) triệt phá sau khi nhận được nhiều đơn thư tố giác từ các nạn nhân. Hơn 210 đối tượng liên quan đã bị bắt giữ sau cuộc điều tra bắt đầu từ ngày 29-7.
Theo kết quả điều tra sơ bộ, các nghi can đã tạo ra nhiều trang mạng để nhận xem chỉ tay trực tuyến. Một khi "con mồi" sập bẫy, những "thầy bà" này sẽ tô vẽ và hăm dọa các nạn nhân rằng họ đang gặp vận đen về sức khỏe, công việc.
Mục đích của những người này là để dụ dỗ con mồi mua "bùa giải hạn, đổi vận" với giá của mỗi tấm bùa từ 10 - 100 nhân dân tệ (NDT).
Nhiều người đã tin sái cổ rằng những lá bùa này được viết bởi "các bậc thầy về bói toán" và số tiền họ bỏ ra là để "cúng thầy", không hề là chuyện mua bán tầm thường.
Đường dây lừa đảo này được cho là đã thu lợi bất chính khoảng 24 triệu NDT (tương đương 3,41 triệu USD) vào thời điểm bị triệt phá.
Công an Trùng Khánh đã thu giữ 1.600 điện thoại phục vụ cho hoạt động lừa đảo này và tiếp tục mở rộng điều tra.
Các hoạt động bói toán, xem tướng trực tuyến ở Trung Quốc đang ăn nên làm ra. Thời gian gần đây, cư dân mạng Trung Quốc còn kháo nhau về việc đi xem tướng bằng... trí tuệ nhân tạo (AI) với tỉ lệ chính xác được quảng cáo là tới 95% (!?).
Không khó để tìm những người xem phong thủy, tướng số trên mạng Internet ở Trung Quốc. Theo trang mạng Sina, "Câu lạc bộ các vị thần" là trang nổi tiếng nhất với giá xem cho mỗi 90 phút dao động từ 1.200 tới 10.000 NDT (khoảng 3,9 đến 32 triệu đồng Việt Nam), tùy thuộc vào "trình của thầy".
Chính bởi niềm tin mãnh liệt của người dân và số tiền quá hời, nhiều người trẻ sẵn sàng bỏ việc đang làm để trở thành những "ông thầy bà cô" trên mạng.
Chính quyền Bắc Kinh không cấm các hình thức xem phong thủy, bói toán nhưng kiên quyết dẹp các hình thức mê tín dị đoan và lừa đảo bằng bói toán.
-
TTO - Sáng nay 6-3, Bộ Y tế cho biết ghi nhận thêm 7 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 6 bệnh nhân ở Hải Dương. Đáng chú ý 3/6 bệnh nhân Hải Dương là F1 đã cách ly từ hơn 1 tháng trước.
-
TTO - Liên quan vụ pha chế 2,7 triệu lít xăng giả liên tỉnh, tối 5-3, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Ngô Văn Thụy (Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) về tội nhận hối lộ.
-
TTO - Câu hỏi này được đặt ra sau khi hôm 4-3 Bệnh viện Bạch Mai - bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt vào loại lớn nhất nước - công bố sẽ áp dụng biểu giá dịch vụ theo yêu cầu mới từ ngày 1-4 tới.
-
TTO - Tổng cục Du lịch đang bàn với Hiệp hội Du lịch Việt Nam để từng bước mở cửa thị trường du lịch quốc tế với từng nhóm khách, quốc gia cụ thể.
-
TTO - Số cảnh sát từ chức để tham gia phong trào bất tuân dân sự (CDM) ở Myanmar đã lên đến hơn 600 người, bao gồm một số sĩ quan cấp cao.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận