15/09/2017 16:47 GMT+7

Bị bắt quả tang khi đang 'câu trộm' tiền qua cửa sổ

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Đang ngủ say, chị Đào giật mình khi thấy bóng người ngoài cửa sổ bèn tri hô và cùng mọi người bắt quả tang Vũ Xuân Lâm đang dùng ống nhựa có dính keo thò vào "câu" trộm tiền chị để trên bàn.

Bị bắt quả tang khi đang câu trộm tiền qua cửa sổ - Ảnh 1.

"Cần câu trộm" mà các đối tượng trộm cắp dùng để "câu" tiền, điện thoại di động và nhiều tài sản khác - Ảnh: HỮU CHƠN

Chiều 15-9, Đội điều tra tổng hợp Công an quận 9, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự Vũ Xuân Lâm (39 tuổi, ngụ tỉnh Thái Bình, tạm trú tại Bình Dương) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo Công an quận 9, khoảng 4h ngày 11-9, chị Phạm Ngọ Kim Đào (48 tuổi, thuê nhà trọ tại khu phố 4, phường Phước Long B, quận 9) đang ngủ trên gác phòng trọ thì nghe có tiếng động mở cửa sổ.

Chị Đào thức dậy, nhìn ra hướng cửa sổ thì phát hiện bóng dáng một người đàn ông, tay đang cầm một ống nhựa dài khoảng 2m, một đầu của ống nhựa có gắn vải để "câu" số tiền 2 triệu đồng mà chị Đào để trên bàn.

Ngay lập tức, chị Đào tri hô "trộm, trộm" thì người này bỏ chạy. Chị Đào cùng người dân đuổi theo và khống chế được, trình báo và giao Công an phường Phước Long B giải quyết.

Tại cơ quan công an, nghi can khai tên Vũ Xuân Lâm (39 tuổi, ngụ tỉnh Thái Bình, tạm trú tại Bình Dương). Lâm có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Kiểm tra ống nhựa dài 2m của Lâm, công an cho biết một đầu ống buộc khẩu trang y tế, có chất keo rất dính. Đây là dạng "cần câu trộm" mà nhiều đối tượng trộm cắp thường xuyên sử dụng thời gian qua để "câu" tiền, điện thoại di động và nhiều tài sản khác của người dân.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 9 đang củng cố hồ sơ vụ việc.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên