22/03/2017 13:23 GMT+7

Bắt đối tượng 12 năm trốn truy nã

N.TRIỀU - TÙNG TRẦM
N.TRIỀU - TÙNG TRẦM

TTO - Ngày 22-3, công an huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) phối hợp công an tỉnh Cà Mau bắt giữ Lê Văn Hon (45 tuổi) là đối tượng 12 năm bị truy nã về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Lê Văn Hon sau khi bị bắt - Ảnh: T.Trầm

Theo hồ sơ của công an huyện U Minh, lúc 9h ngày 26-3-2005, nhiều người dân ở Tiểu khu 17-18 kéo đến bờ kênh lâm ngư trường U Minh II thuộc huyện U Minh, tỉnh Cà Mau để đào phá đập, đưa nước mặn vào khu vực đất nông nghiệp nhằm mục đích nuôi tôm. 

Được tin báo, Phó chủ tịch UBND huyện U Minh cùng đoàn công tác đến vận động, giải thích cho dân hiểu rõ việc phá đập cho nước mặn vào sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sản xuất nông nghiệp của toàn vùng.

Sau đó, lực lượng bảo vệ lâm ngư trường đến đắp lại đập ngăn mặn thì bị một số người dân quá khích, trong đó có Lê Văn Hon (trú ấp 4, xã Khánh Hòa, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) chửi bới và vây đánh khiến 3 nhân viên bảo vệ bị thương rồi ngang nhiên lấy 2 vỏ lãi của đoàn công tác bỏ chạy khỏi hiện trường.

Ngày 10-5-2005, Cảnh sát điều tra công an huyện U Minh, tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hon và 2 đối tượng khác về hành vi chống người thi hành công vụ.

Tuy nhiên, lúc này Lê Văn Hon đã bỏ trốn khỏi địa phương nên công an tỉnh Cà Mau phát lệnh truy nã.

Gần đây, công an huyện U Minh Thượng rà soát địa bàn và xác định Lê Văn Hon đang tạm trú tại ấp Công Sự, xã An Minh Bắc.

Tuy nhiên, do đối tượng có năm sinh và địa chỉ thường trú khác so với người trong lệnh truy nã nên công an huyện U Minh Thượng phải bố trí đồng nghiệp từ Cà Mau đến tiếp cận đối tượng để xác định chính xác.

Sau đó, bằng biện pháp nghiệp vụ và vận động quần chúng, công an huyện U Minh Thượng đã điều Lê Văn Hon ra khỏi nơi lưu trú và bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Hon khai nhận trong 12 năm trốn lệnh truy nã đã thay đổi năm sinh và nơi đăng ký hộ khẩu thường trú để qua mắt công an.

Đến cuối năm 2016, với giấy tờ lý lịch nhân thân tốt, Hon đến xin làm đầu bếp tại quán H.T. ở ấp Công Sự, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng cho đến ngày bị bắt giữ.

N.TRIỀU - TÙNG TRẦM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên