05/01/2023 09:50 GMT+7

Bắt đầu nhộn nhịp sắm Tết

Do có nhiều chương trình ưu đãi hàng Tết nên sức mua tại các hệ thống siêu thị ở TP.HCM đang tăng nhanh. Ngược lại, lượng khách ở chợ lẻ và cửa hàng lại chưa cao như kỳ vọng của người bán.

Bắt đầu nhộn nhịp sắm Tết - Ảnh 1.

Đa dạng hàng hóa Tết để người dân lựa chọn trong các siêu thị tại TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nhiều siêu thị cho biết sẽ tăng mạnh các chương trình khuyến mãi cho mặt hàng thiết yếu, hàng Tết, đặc biệt có thể giảm giá đến 50% vào thời điểm giáp Tết.

Siêu thị nhộn nhịp

Theo ghi nhận của chúng tôi, lượng khách mua sắm tại nhiều hệ thống cửa hàng và siêu thị ở TP.HCM như siêu thị Emart (quận Gò Vấp), MM Mega Market (TP Thủ Đức), Co.opmart Chu Văn An (quận Bình Thạnh)... thời điểm này đông hơn hẳn so với ngày thường, đặc biệt ở các quầy kệ bán các mặt hàng Tết như bánh kẹo, các loại hạt, bia, nước giải khát luôn khá nhộn nhịp.

Vừa ra khỏi siêu thị Emart với hóa đơn hơn 2 triệu đồng, bà Nguyễn Thị Thu Thủy (quận 12) cho biết do siêu thị áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi nên bà đã chọn mua trước các mặt hàng có thời hạn sử dụng lâu như hạt dưa, bánh kẹo, mứt Tết, bia. 

"Cận Tết chỉ mua thêm một số loại thực phẩm ngắn ngày như giò chả, bánh chưng, thịt, rau củ nữa là xong. Năm nay mua sắm sớm hơn nhưng không nhiều bằng mọi năm", bà Thủy nói.

Nhiều người dân cũng cho biết tranh thủ dịp nghỉ Tết dương lịch để đi mua sắm Tết nhưng chủ yếu mua các sản phẩm thực phẩm thiết yếu, bánh kẹo, hạt các loại... 

"Kinh tế không thong thả như mọi năm nên chỉ ưu tiên sắm những sản phẩm có giá tốt, được khuyến mãi, thiết thực với ngày Tết", bà Trần Thị Trang (quận Bình Thạnh) thông tin.

Ngược lại với siêu thị, tại các chợ lẻ và cửa hàng, dù nguồn hàng thực phẩm, bánh kẹo... được các tiểu thương trưng bán khá nhiều nhưng sức mua còn chậm.

Theo bà Trịnh Thị Hồng - chủ cửa hàng hải sản khô Bích Hồng (chợ Bình Tây, quận 6), lượng khách tăng 25% so với ngày thường nhưng giảm khoảng 20% so với các năm trước và chưa đạt kỳ vọng. 

"Sức mua chậm có thể một phần do giá bán tăng so với mọi năm, trong đó một số mặt hàng khô được tiêu dùng nhiều như khô cá lóc, khô cá tra, khô mực tăng 15 - 20%", bà Hồng nhận định.

Bắt đầu nhộn nhịp sắm Tết - Ảnh 2.

Siêu thị tung thêm nhiều khuyến mãi cho hàng thực phẩm dịp giáp Tết - Ảnh: N.TRÍ

Sẽ tăng khuyến mãi để kéo sức mua

Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện siêu thị MM Mega Market cho biết nhờ nguồn hàng ổn định, các chương trình khuyến mãi đến sớm hơn với mức giảm bình quân 20 - 30% cho nhiều mặt hàng thiết yếu nên sức mua đã bắt đầu tăng mạnh vào khoảng một tuần nay và hiện đã tăng khoảng 20% so với Tết năm ngoái, 40 - 50% so với bình thường.

Riêng sức mua đối với một số mặt hàng không thiết yếu như bia, thời trang có dấu hiệu chậm hơn so với thời điểm này các năm trước. Tuy vậy, đơn vị kỳ vọng lượng khách sẽ còn đông nhờ các khuyến mãi kéo dài.

"Với chương trình khuyến mãi hàng thiết yếu còn kéo dài, đặc biệt có thể giảm giá đến 50% cho các mặt hàng đặc thù chỉ bán nhiều dịp Tết như bánh kẹo, mứt, giỏ quà Tết, bánh chưng... vào tuần giáp Tết để tránh tình trạng tồn hàng, sức mua sẽ còn tăng", vị này nhận định.

Đại diện siêu thị Emart cũng cho biết sức mua đang tăng khá nhanh vài ngày qua nhờ chương trình khuyến mãi sâu và lớn nhất trong năm với hơn 10.000 sản phẩm đang được áp dụng giảm giá kéo dài đến ngày 4-1.

"Xuyên suốt tháng 1, chúng tôi giảm giá cho hầu hết các sản phẩm đang bán để trợ giá tiêu dùng cho khách hàng. Từ ngày 5 đến 21-1, chương trình "Chợ Tết" sẽ áp dụng mức giá tốt cho hàng nghìn sản phẩm thiết yếu", đại diện đơn vị này khẳng định.

Tương tự, nhiều siêu thị như Co.opmart, Lotte Mart... cho biết sẽ tập trung giảm giá vào một tuần giáp Tết với mức giảm phổ biến 20 - 50% đối với nhiều mặt hàng thiết yếu và hàng Tết.

Thời trang, bia... tiêu thụ chậm

Tại nhiều cửa hàng thời trang, gian hàng thời trang ở các siêu thị, trung tâm thương mại tại TP.HCM như Giga mall, Vincom..., dù áp dụng giảm giá đến 50% nhưng lượng khách không nhiều, thậm chí nhiều thời điểm người bán đóng của sớm vì vắng khách.

Tương tự, theo đại diện tạp hóa Cô Vân (quận Bình Thạnh), dù đã vào cao điểm sắm Tết nhưng sức mua đối với mặt hàng bia còn chậm, chỉ tăng 25% so với bình thường.

Giới trẻ Sài Gòn nhộn nhịp xuống phố sắm TếtGiới trẻ Sài Gòn nhộn nhịp xuống phố sắm Tết

Những ngày này, các con đường thời trang nổi tiếng với giới trẻ như Nguyễn Trãi (quận 1), Lê Văn Sỹ (quận 3)… nhộn nhịp khách mua hàng, nhiều bạn trẻ tranh thủ những ngày nghỉ lễ sắm Tết sớm để chọn được đồ đẹp, ưng ý du xuân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên