21/07/2021 17:52 GMT+7

Bắt chủ cơ sở sản xuất cà phê Ngọc Sang, pha 80% đậu nành làm cà phê

BỬU ĐẤU - TIẾN VŨ
BỬU ĐẤU - TIẾN VŨ

TTO - Chủ cơ sở cà phê Ngọc Sang đã chỉ đạo nhân viên hạ thấp tỉ lệ cà phê trong thành phẩm (80% đậu nành, 20% cà phê) tung ra thị trường.

Bắt chủ cơ sở sản xuất cà phê Ngọc Sang, pha 80% đậu nành làm cà phê - Ảnh 1.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên đọc lệnh bắt bà Nguyễn Thị Khanh Em - chủ cơ sở sản xuất cà phê Ngọc Sang - Ảnh: TIẾN VŨ

Chiều 21-7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên, An Giang đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Khanh Em (48 tuổi, ngụ phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên, An Giang) để điều tra về hành vi "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm". 

Cơ quan công an cũng khám xét khẩn cấp nơi ở của bà Khanh Em - chủ hộ kinh doanh "Ngọc Sang", chuyên sản xuất trà và cà phê.

Theo điều tra ban đầu, bà Em bắt đầu sản xuất cà phê bột Ngọc Sang từ năm 2016 và cà phê hiệu "Con chồn Ngọc Sang thượng hạng" (dạng cà phê bột) từ năm 2017. 

Tuy nhiên, bà Em đã chỉ đạo nhân viên hạ thấp tỉ lệ cà phê trong thành phẩm (80% đậu nành, 20% cà phê) để sản xuất đưa ra thị trường tiêu thụ 2 loại cà phê trên.

Trong tháng 11 và 12-2020, đoàn kiểm tra Đội quản lý thị trường số 1 và số 3 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang phối hợp lực lượng cảnh sát kinh tế, Công an TP Long Xuyên kiểm tra hộ kinh doanh và điểm sản xuất trà, cà phê này, tạm giữ 4.968 gói cà phê 2 loại trên, có giá trị trên 129 triệu đồng.

Theo kết luận giám định của Phân viện khoa học hình sự Bộ Công an tại TP.HCM, các mẫu cà phê hiệu "Con chồn Ngọc Sang thượng hạng" và cà phê "Đặc biệt cho sáng tạo" mà Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên gửi giám định có thành phần cafein không phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, xử lý.

Hàng giả trên sàn thương mại điện tử: Phải tăng trách nhiệm của các Hàng giả trên sàn thương mại điện tử: Phải tăng trách nhiệm của các 'chủ chợ'

TTO - Việc kiểm soát, định danh tài khoản người bán, đăng tải chào bán, chào mua chưa thật sự chặt chẽ của các sàn thương mại điện tử là một trong những kẽ hở để các đối tượng lợi dụng đưa hàng hóa vi phạm lên bày bán công khai trên các sàn này.

BỬU ĐẤU - TIẾN VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên