31/03/2013 21:44 GMT+7

Bắt Chiến "lò thiêu" sau 1 năm truy nã

ĐỨC THANH
ĐỨC THANH

TTO - Trung tá Nguyễn Lê Hùng, đội trưởng đội hình sự đặc nhiệm (đội 3) Phòng cảnh sát điều tra về tội phạm xã hội (PC45) CA TP.HCM ngày 31-3 xác nhận đã di lý Trương Hoàng Chiến từ Tiền Giang về cơ quan điều tra để điều tra.

Trương Hoàng Chiến còn gọi là Chiến “lò thiêu”, 33 tuổi, ngụ P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân.

Tq3ipEgH.jpgPhóng to

Trương Hoàng Chiến, tức Chiến “lò thiêu” - ông trùm của trường gà lớn nhất trong nghĩa trang Bình Hưng Hòa - tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan điều tra, Chiến có hai tiền án về tội “đánh bạc” (tổ chức đá gà, đánh bài).

Trước đó, ngày 9-9-2011, hơn 100 cảnh sát hình sự thuộc PC45 đột kích sòng bài, trường gà (được đánh giá có quy mô lớn nhất TP tại thời điểm đó) do Chiến “lò thiêu” tổ chức nằm trong khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa (P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân) bắt giữ 99 người liên quan, thu giữ hơn 400 triệu đồng, 1.300 USD, 10 con gà, 86 xe máy, 76 điện thoại di động.

Tại thời điểm đó, Chiến “lò thiêu” đã trốn thoát. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh truy nã Chiến cùng một số đồng bọn trên toàn quốc.

Với biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đội 3 PC45 xác định nơi trốn của Chiến “lò thiêu” tại một số tỉnh, thành miền Tây như Cần Thơ, Kiên Giang, An Giang, Bến Tre… Khi phát hiện Chiến đang ẩn náu tại một ngôi nhà ở ấp 4, xã Cẩm Sơn, Cai Lậy (Tiền Giang), tổ trinh của đội 5 phối hợp công an địa phương đột kích vào ngôi nhà trên lúc 23g ngày 29-3. Chiến “lò thiêu” định nhảy xuống sông trốn nhưng đã bị các trinh sát bắt gọn.

Công an TP.HCM hiện đang truy nã ba bị can còn lại là Phạm Minh Hải (biệt danh Hải “công tử", 34 tuổi), Trương Ngọc Hiếu (biệt danh “Tí”, 30 tuổi, cả ba đối tượng cùng ngụ tại P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân).

ĐỨC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên