
Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin (phải) vừa có cuộc gặp mặt mới ông Gianni Infantino - Ảnh: AFP
Tại Đại hội UEFA vừa diễn ra ở Brussels (Bỉ), tương lai của bóng đá Nga đã trở thành chủ đề nóng khi hai người đứng đầu quyền lực nhất thế giới bóng đá đưa ra những quan điểm trái chiều.
Trước đó, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã gây bất ngờ khi bày tỏ sự ủng hộ đối với việc đưa Nga trở lại bản đồ bóng đá quốc tế. Ông lập luận rằng các biện pháp trừng phạt kéo dài từ năm 2022 đến nay không mang lại hiệu quả tích cực.
Người đứng đầu FIFA nhấn mạnh rằng bóng đá nên đóng vai trò là cầu nối và không nên để các cầu thủ trẻ phải gánh chịu hậu quả từ các quyết định chính trị.
Bất chấp cái ôm thân mật với ông Infantino trên sân khấu và những lời kêu gọi từ phía FIFA, Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin đã nhanh chóng dập tắt hy vọng về một sự thay đổi ngay lập tức.
Trả lời báo giới, tờ France 24 dẫn lời ông Ceferin: "Lập trường của UEFA rất rõ ràng và không thay đổi".

Chủ tịch UEFA Ceferin vẫn giữ nguyên thái độ cứng rắn về bóng đá Nga - Ảnh: AFP
Điều này đồng nghĩa với việc các CLB và đội tuyển quốc gia Nga vẫn tiếp tục bị loại khỏi mọi giải đấu thuộc hệ thống của UEFA. Trước đó, lệnh cấm này đã khiến tuyển Nga lỡ hẹn với World Cup 2022, Euro 2024 và không thể tham dự vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.
Tuy nhiên, người đứng đầu bóng đá châu Âu cũng không hoàn toàn đóng sập cánh cửa cho tương lai. Ông thừa nhận sự phức tạp của bối cảnh hiện tại: "Chúng tôi vẫn đang xem xét mọi việc mỗi ngày. Thế giới đang thay đổi quá nhanh đến nỗi khó mà theo kịp".
Động thái của FIFA đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ phía Ukraine. Quốc gia này giữ vững quan điểm rằng lệnh cấm cần được duy trì chừng nào cuộc xung đột quân sự vẫn còn tiếp diễn.
Trong bối cảnh Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã có những bước đi linh hoạt hơn khi cho phép VĐV Nga thi đấu dưới tư cách trung lập hoặc ở cấp độ trẻ, UEFA hiện vẫn là tổ chức cứng rắn nhất trong việc duy trì các lệnh trừng phạt đối với thể thao Nga.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận