Du khách thích thú chèo sup tại Vực Phun - Ảnh: LÊ QUÝ TÀI
Cách TP Tuy Hòa hơn 20km về phía tây nam, Vực Phun (xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa) nằm lọt thỏm trong dãy núi Đá Đen, được tạo thành từ những dòng suối của đèo Cả ở thượng nguồn sông Bánh Lái. Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, hồ nước trong xanh và xung quanh là những vách đá thẳng đứng xếp chồng lên nhau.
Mỗi thời điểm trong năm, nơi này lại đẹp theo cách riêng. Anh Lê Quý Tài, hướng dẫn viên du lịch Phú Yên, cho hay thời gian thích hợp nhất để khám phá Vực Phun là từ tháng 2 đến tháng 9 hằng năm.
Quãng đường từ TP Tuy Hòa đến Vực Phun dễ đi. Tuy nhiên, khoảng 2km đường từ bãi gửi xe đến sát vực khó đi, phải men theo đường suối gồ ghề, nhiều vách đá.
"Ở đây có gần 10 hồ tự nhiên có thể tắm. Đặc biệt, có những hồ rộng, du khách có thể phóng tầm mắt bao quát xung quanh tựa như hồ vô cực. Nhiều du khách thích ngâm mình cả ngày trong làn nước mát, hay ngâm chân dưới suối để được cá mát xa. Hồ hình trái tim, trước mặt thác đổ xuống là điểm check-in được mọi người chọn nhiều nhất, với độ sâu đến gần 30m", anh Tài nói.
Cùng nhóm bạn đến Vực Phun vào đầu tháng 2-2025, Lê Thảo Ly (21 tuổi, du khách từ TP.HCM) thích thú chia sẻ: "Tại Vực Phun có những hồ nước nằm xếp tầng được bao bọc bởi cây rừng rậm rạp xung quanh. Khi đến đây, tôi cảm nhận được khung cảnh thiên nhiên hoang sơ và thơ mộng. Thích nhất là được chèo sup hoặc ngồi trên các mỏm đá đọc sách".
Theo anh Tài, ngoài chèo sup, du khách có thể tổ chức dã ngoại làm tiệc nướng, trekking quanh những khu rừng lân cận. Sau khi trải nghiệm, du khách lưu ý mang rác thải về điểm tập kết.
Vực Phun còn khá hoang sơ và chưa khai thác các dịch vụ du lịch đầy đủ. Du khách đến đây tham gia các hoạt động dưới nước phải mặc áo phao và tuân theo hướng dẫn viên bản địa để tránh xảy ra tai nạn.
Các bạn trẻ đi xe máy đến khám phá Vực Phun - Ảnh: LÊ QUÝ TÀI
Thích thú ghi lại mọi khoảnh khắc khi đến với Vực Phun - Ảnh: LÊ QUÝ TÀI
Lối vào gần Vực Phun khá gập ghềnh, có nhiều sỏi đá - Ảnh: LÊ QUÝ TÀI
Hoạt động chèo sup khiến nhiều du khách thích thú - Ảnh: LÊ QUÝ TÀI
Dòng nước trong vắt, mát lành - Ảnh: LÊ QUÝ TÀI
Những "hồ bơi vô cực" xếp tầng trải dài từ cao xuống thấp theo dòng nước - Ảnh: LÊ QUÝ TÀI
Khu vực thác nước đổ xuống được nhiều người lựa chọn check-in - Ảnh: LÊ QUÝ TÀI
Không gian tài nguyên ưu tiên khai thác, phát triển du lịch
Bà Võ Thị Hạnh - trưởng Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện Tây Hòa - cho hay địa phương xác định khu vực Vực Phun là không gian tài nguyên có nhiều tiềm năng để ưu tiên khai thác, phát triển du lịch. Trong đó, dịch vụ có thể khai thác là leo núi, đi bộ, hái nấm, cắm trại, tắm suối...
"Tuy nhiên hiện nơi đây vẫn còn là điểm đến hoang sơ, địa phương sẽ tính toán sớm lên kế hoạch khai thác du lịch phù hợp cũng như các phương án xây dựng điểm đến an toàn cho du khách", bà Hạnh nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận