13/08/2014 23:14 GMT+7

Bắt 9 nghi phạm băng nhóm xã hội đen Bắc Ninh

M.QUANG
M.QUANG

TTO - 9 nghi phạm trong một ổ nhóm xã hội đen tại Bắc Ninh đã bị bắt khẩn cấp trong đêm 13-8 về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Lực lượng cảnh sát triển khai việc khám xét tại Công ty TNHH Đại An - Ảnh: M.Quang
Lực lượng cảnh sát khám xét tại Công ty TNHH Đại An - Ảnh: M.Quang

Nghi phạm cầm đầu là Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh “sâm”), giám đốc Công ty TNHH Đại An; Nguyễn Thành Hưng, giám đốc Công ty TNHH Thành Hưng Bắc Ninh (trụ sở hai công ty đều tại Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh). 

Tại hiện trường, lực lượng cảnh sát cơ động bảo vệ thành hàng rào quanh trụ sở hai công ty. Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47), lực lượng cảnh sát cơ động, Bộ Công an đã vào cuộc.

Hàng nghìn người dân hiếu kỳ tụ tập theo dõi việc bắt, khám xét các đối tượng này suốt từ chiều đến đêm. 

Trao đổi với Tuổi Trẻ, một lãnh đạo Bộ Công an cho biết cơ quan công an đã thu giữ 6 khẩu súng (4 khẩu súng dài và 2 khẩu súng ngắn), một quả lựu đạn được các đối tượng này tàng trữ trong công ty.

Theo đánh giá, đây là một ổ nhóm tội phạm lớn trên địa bàn. Trước mắt, cơ quan công an bắt ổ nhóm này về hành vi cưỡng đoạt tài sản, sau đó tiếp tục mở rộng, làm rõ những hành vi phạm tội khác. Trong đó, không loại trừ các hành vi tàng trữ vũ khí trái phép, buôn lậu...

Để phá chuyên án này, cơ quan công an đã phải tổ chức theo dõi, trinh sát trong thời gian rất lâu trước khi quyết định phá án.

Có mặt chỉ huy trực tiếp tại hiện trường, thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng C47 cho biết toàn bộ 9 đối tượng bị bắt khẩn cấp đều có địa chỉ tại Bắc Ninh.

Ngay sau khi bắt các nghi phạm, cơ quan công an đã đưa toàn bộ về trụ sở để điều tra làm rõ. Đồng thời, cơ quan công an cũng khám xét khẩn cấp trụ sở hai công ty và nơi ở của các nghi phạm.

Việc khám xét kéo dài từ khoảng 16g chiều cho đến tận 23g đêm mới cơ bản kết thúc. Cơ quan công an đã chở đi nhiều xe tài liệu thu giữ được tại hai công ty. Ngoài sự có mặt của lực lượng công an, hàng chục cán bộ kiểm lâm cũng được huy động để kiểm đếm số gỗ được cất chứa trong kho.

Ông Tuấn cho biết việc kiểm đếm nhằm xác định chủng loại, số lượng gỗ, đồng thời sẽ làm rõ xem trong đó có gỗ quý, loại cấm buôn bán hoặc gỗ lậu hay không.

Ông Tuấn cũng cho biết Công ty TNHH Thành Hưng Bắc Ninh là một công ty con của Công ty TNHH Đại An, hoạt động dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Ngọc Minh và cũng là những tay chân đắc lực trong hoạt động tội phạm.

Được biết, cơ quan công an đã làm rõ một số vụ cưỡng đoạt tài sản của doanh nghiệp, cá nhân do Nguyễn Ngọc Minh chỉ đạo.

Công ty TNHH Đại An được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2000, kinh doanh trong nhiều lĩnh vực như đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp; bất động sản và xây dựng. Trong một thời gian dài, công ty này được UBND tỉnh công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, nhận nhiều bằng khen của Chi cục thuế tỉnh Bắc Ninh; bằng khen công ty tiêu biểu trong dịp đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội...

Năm 2013, tập thể và cá nhân giám đốc Công ty TNHH Đại An được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

M.QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên