21/06/2014 12:44 GMT+7

Bắt 11 người trộm cắp tài sản trên sà lan Malaysia

QUANG ANH (Bộ chỉ huy BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu)
QUANG ANH (Bộ chỉ huy BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu)

TTO - Ngày 21-6, Bộ chỉ huy BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu bắt giữ 11 người đang có hành vi trộm cắp tài sản trên sà lan HIGHLINE 61, Malaysia.

bCOIuhKG.jpgPhóng to
11 người trộm cắp tài sản trên sà lan HIGHLINE 61

Trước đó, vào lúc 5g30 ngày 20-6, lực lượng trinh sát đặc nhiệm Phòng phòng chống tội phạm ma túy phối hợp với Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu tiến hành tuần tra tại khu vực neo đậu G4 bãi trước Vũng Tàu.

Lực lượng BĐBP đã phát hiện phương tiện BV 9644 do ông Phạm Trường Đông, sinh năm 1982, trú 339/1/10 Trần Phú, Phường 5, TP Vũng Tàu điều khiển và phương tiện BV 8800 TS do ông Phạm Quốc Hùng sinh năm 1964 trú 41/33/3/5 Nguyễn Bảo, Phường 6, TP Vũng Tàu điều khiển, đang cặp mạn xà lan HIGHLINE 61.

Qua theo dõi, trinh sát bắt giữ Huỳnh Thanh Lộc, Đào Văn Hùng, Nguyễn Khắc Mẫn và Nguyễn Văn Tuấn đang bốc dỡ sắt phế liệu từ sà lan HIGHLINE 61 để đưa xuống hầm của 2 phương tiện trên. Tiến hành kiểm tra, phát hiện nhóm này đã chuyển xuống được khoảng 150kg sắt vụn. Các trinh sát đã lập biên bản tạm giữ phương tiện cùng tang vật và dẫn giải 11 người về Ban chỉ huy BP Cửa khẩu Cảng tiếp tục điều tra xử lý.

Hiện phòng Phòng chống tội phạm ma túy và Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng BĐBP Bà Rịa – Vũng đang hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

QUANG ANH (Bộ chỉ huy BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên