18/12/2011 07:30 GMT+7

Bão Washi tấn công Philippines, 440 người chết

MỸ LOAN
MỸ LOAN

TT - Tính đến hết ngày 17-12, bão Washi đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 440 người Philippines và làm khoảng 250-400 người mất tích sau khi đổ bộ, gây lũ quét trên diện rộng ở khu vực miền nam.

* Sáng nay, 18-12 Washi vào biển Đông (bão số 7)

Bão Washi đổ bộ Philippines: ít nhất 436 người chết

xQ8XcrM0.jpgPhóng to
Người dân tự cứu nhau trong dòng lũ bùn ở Cagayan de Oro rạng sáng 17-12 Ảnh: AP

Theo nhật báo Daily Inquirer, bão Washi đánh vào đảo Mindanao ngày 16-12 với sức gió 90 km/giờ. Mưa lớn gây lũ quét và lở đất nghiêm trọng tại hai thành phố chính của đảo. Hàng trăm chuyến bay từ Mindanao đã bị hủy. Bão cũng gây mất điện trên diện rộng. Cơ quan Dự báo khí tượng Philippines cho biết bão Washi đổ bộ vào phía tây đảo Palawan tối 17-12.

Chính quyền Philippines cho biết mưa liên tục suốt 24 giờ từ ngày 16-12 đã làm các con sông ở phía nam đảo Mindanao vỡ bờ. Nước lũ đã nuốt chửng 10 ngôi làng ở ngoại ô thành phố Iligan và nhấn chìm nhiều khu vực ở thành phố cảng Cagayan de Oro. Đài truyền hình GMA chiếu cảnh làng mạc xơ xác sau bão, dòng lũ bùn cuốn theo nhiều vật dụng, cây cối trên các con đường ở hai thành phố. Lính cứu hộ phải dùng thuyền phao vất vả tìm thi thể người chết.

x82nqc0c.jpgPhóng to
Hai phụ nữ ở Iligan ôm thi thể hai đứa con đã thiệt mạng trong lũ quét ngày 17-12 - Ảnh: AFP

Nước dâng quá nhanh

Theo Daily Inquirer, chủ tịch Ủy ban Quản lý nguy cơ thảm họa quốc gia Philippines Benito Ramos cho biết nước lũ đã dâng với tốc độ quá nhanh từ tối 16-12 trong lúc người dân đang ngủ nên nhiều người không kịp chạy thoát. Người phát ngôn quân đội Philippines - tướng Leopoldo Galon - cho biết chỉ riêng thành phố Cagayan de Oro có khoảng 215 người thiệt mạng.

Tại Cagayan de Oro, cảng chính trên đảo Mindanao, quân đội đã vớt được gần 100 thi thể, hầu hết đều chết đuối do lũ quét. Đại úy Randolph Cabangbang, người phát ngôn Sở chỉ huy đảo Tây Mindanao, cho biết hai sư đoàn đã được triển khai đến cứu hộ ở các vùng bị nạn. Thành phố Cagayan de Oro gần như mất điện hoàn toàn khi bão Washi đổ vào. Khoảng 20.000 người đã được sơ tán đến 10 trung tâm trú ẩn an toàn.

Lính tuần duyên và các lực lượng cứu hộ bất chấp thời tiết xấu tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn sống sót và thi thể ở ngoài khơi biển Mindanao. Khoảng 1.000 người được cứu sống, trong đó có 60 người bị lũ cuốn trôi ra biển. Theo báo Philippines Star, một sư đoàn với 10.000 binh lính đến cứu hộ cùng ba trực thăng bay liên tục trên bầu trời thành phố cảng Cagayan de Oro tìm kiếm người bị nạn.

Ông Benito Ramos cho biết trước tình hình thương vong đang tăng cao liên tục, một sư đoàn được điều đến cảng Iligan ở gần đó, nơi có hơn 144 người thiệt mạng. Tình hình càng thêm tồi tệ khi nước lũ tiếp tục dâng cao.

“Nước lũ cuồn cuộn quét qua nhà tôi tối 16-12, cuốn cả vợ và ba con tôi mất tích - anh Bryan Cabillo ở làng Tambo đau đớn kể - Tôi cố cứu họ nhưng không chống nổi dòng nước quá hung hãn”.

5ticKCM0.jpgPhóng to
Người dân ở Cagayan de Oro leo lên mái nhà tránh lũ khi nước tiếp tục dâng cao - Ảnh: AFP

Quá chủ quan

Theo Daily Inquirer, bão Washi gây thiệt hại quá nặng nề do chính quyền địa phương và người dân trên đảo Mindanao đã chủ quan. Dù nhận được cảnh báo về bão Washi từ ngày 15-12, nhưng người dân địa phương đã phớt lờ và không chịu di tản. Họ cho rằng bão không lớn như dự báo và tin rằng sẽ chẳng có gì nguy hiểm, bởi từ trước đến nay đảo Mindanao hiếm khi bị bão tấn công

Tại Cagayan de Oro, chưa đầy 12 giờ sau khi bão Washi quét qua, thành phố đã ngập nước hơn 1m. Thành phố Iligan và các khu vực Zamboanga del Norte, Polanco đã ngập nặng. Daily Inquirer cho biết toàn bộ làng Barangay Tambo đã bị nước sông Cagayan de Oro cuốn trôi trong đêm 16-12. Giám đốc Trung tâm cảnh báo thiên tai Oro Armin Cuenca cho biết: “Nước lũ dâng cao với tốc độ kinh hoàng do kết hợp triều cường. Người dân đã được cảnh báo sớm về cơn bão và nguy cơ lũ quét, lở đất. Nhưng đa số họ đều không chịu rời nhà đến nơi trú ẩn an toàn”.

Thị trưởng thành phố Iligan Lawrence Cruz cho biết hầu hết nạn nhân đều quá bất ngờ khi lũ quét tới, do đó bị cuốn trôi và không thể xoay xở để thoát thân. “Địa phương này trước giờ chưa hề có lũ lụt lớn như thế này. Do đó nhiều người không biết phải làm gì và đã gặp nạn. Có nhiều gia đình chỉ kịp leo lên nóc nhà chờ cứu hộ” - ông Cruz nói.

Theo ông Benito Ramos, nhiều khả năng số người chết và mất tích sẽ còn gia tăng trong những giờ tới.

Năm nào bão tố cũng gây thiệt hại nặng nề về người và của ở Philippines. Theo nghiên cứu của Tổ chức Khí tượng hoàng gia Anh, mỗi năm có khoảng 19 cơn bão lớn đi qua Philippines và 6-9 cơn bão đánh thẳng vào quốc gia này. Dưới đây là danh sách 10 cơn bão chết chóc nhất trong lịch sử Philippines.

Thelma/Uring (tháng 11-1991): 5.100-8.000 người chết.Bão tháng 9-1867: 1.800 người chết.Bão tháng 10-1897: 1.500 người chết.Fengshen/Frank (tháng 6-2008): 1.410 người chết.Durian/Reming (tháng 11 và 12-2006): 1.399 người chết.Bão tháng 10-1617: 1.000 người chết.Amy (tháng 12-1951): 991 người chết.Nina/Sisang (tháng 11-1987): 979 người chết.Angela/Rosing (tháng 10 và 11-1995): 936 người chết.Agnes/Undang (tháng 11-1984): 895 người chết.Cơn bão gây thiệt hại vật chất lớn nhất ở Philippines là Parma/Pepeng hồi tháng 10-2009, gây thiệt hại 608 triệu USD.

Sáng nay, 18-12, Washi vào biển Đông (bão số 7)

nCxno636.jpgPhóng to
Sơ đồ đường đi của bão Washi - Ảnh: NCHMF

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, sáng 18-12 bão Washi vào phía nam biển Đông và trở thành cơn bão số 7. Bão Washi gây gió mạnh cấp 8-9 (62-88km/giờ), giật cấp 10-11, di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được 20-25km.

Theo chuyên gia Vũ Anh Tuấn - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, sau khi vào biển Đông bão số 7 vẫn giữ nguyên cường độ và hướng di chuyển. Ngày 19-12, bão sẽ đi qua khu vực quần đảo Trường Sa. Khi đến vùng biển ngoài khơi các tỉnh miền Trung, bão bị tác động của không khí lạnh nên hướng di chuyển sẽ thay đổi lệch về phía nam. Tuy nhiên, hướng di chuyển của bão số 7 còn phức tạp.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông khu vực giữa và nam biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-9, giật cấp 10-11. Biển động rất mạnh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, vùng biển ngoài khơi Trung bộ và khu vực bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

MỸ LOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên