19/11/2015 12:40 GMT+7

Bảo vệ văn hóa phi vật thể là bảo vệ nghệ nhân

MAI CHI
MAI CHI

TTO - 39 nghệ nhân của Hà Nội được vinh danh tại Lễ kỷ niệm Ngày di sản Văn hóa Việt Nam và Công bố quyết định của Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” lĩnh vực văn hóa phi vật thể.

Tiết mục văn nghệ của CLB Trống quân (xã Khánh Hào, Thường Tín)

Sáng 19-11, Lễ kỷ niệm Ngày di sản Văn hóa Việt Nam và Công bố quyết định của Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” lĩnh vực văn hóa phi vật thể lần 1 do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội (Phạm Hùng, Hà Nội).

Sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh về việc bảo tồn di sản văn hóa dân tộc (23/11/1945 - 23/11/2010) và chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, chia sẻ: “Bảo vệ văn hóa phi vật thể không thể tách rời việc bảo vệ con người, tức là bảo vệ các nghệ nhân. Tôn vinh nghệ nhân là yếu tố cực kỳ quan trọng trong bảo vệ các di sản văn hóa phi vật thể của chúng ta”.

“Công cuộc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Hà Nội đang đứng trước những thuận lợi và khó khăn, thách thức không nhỏ đòi hỏi các đơn vị liên quan phải có những giải pháp hiệu quả góp phần bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị kho tàng di sản văn hóa Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung”, ông nhấn mạnh.

Song hành cùng lễ kỷ niệm là buổi phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” với 39 nghệ nhân của Hà Nội được vinh danh. Đây là những người có phẩm chất đạo đức và tài năng đặc biệt, đang nắm giữ, truyền dạy, có cống hiến to lớn, tiêu biểu trong sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, ở các loại hình như: nghệ thuật trình diễn dân gian (Ca trù, xẩm, cồng chiêng, chèo tàu, hát Dô), tri thức dân gian (ẩm thực, làm diều sáo, nặn tò he, nhạc cụ truyền thống)…

Trong khuôn khổ ngày kỷ niệm còn nhiều hoạt động ý nghĩa như: Triển lãm chuyên đề “Đình làng xứ Đoài”; Triển lãm một số lễ hình ảnh Lễ hội truyền thống Hà Nội; Triển lãm Tri thức dân gian làm thuốc Nam của người Dao, Ba Vì (trong khuôn khổ Đề án Tổng kiểm kê bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể Hà Nội); Trung bày chuyên đề “Làng nghề- phố nghề Hà Nội) và Triển lãm cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam 2015.

Các hoạt động triển lãm và chuyên đề diễn ra đến hết ngày 15-12.

Nhiều người thích thú thưởng thức triển lãm bên ngoài bảo tàng.
MAI CHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên