06/09/2022 21:08 GMT+7

Báo Văn Nghệ quyết tâm cải tổ, treo giải nhất truyện ngắn 70 triệu đồng

THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

TTO - Ngày 6-9, báo Văn Nghệ phát động cuộc thi Truyện ngắn trong hai năm, từ nay tới 6-9-2024, với giải thưởng cao nhất trong các cuộc thi của báo từ trước tới nay, không giới hạn đề tài và có nhóm tư vấn chuyên môn hỗ trợ góp ý hoàn thiện tác phẩm.

Báo Văn Nghệ quyết tâm cải tổ, treo giải nhất truyện ngắn 70 triệu đồng - Ảnh 1.

Nhà văn Khuất Quang Thụy - tổng biên tập báo Văn Nghệ - phát động cuộc thi Truyện ngắn với nhiều đổi mới - Ảnh: T.ĐIỂU

Nhà văn Khuất Quang Thụy - tổng biên tập báo Văn Nghệ, trưởng ban tổ chức cuộc thi - cho biết ban biên tập và ban tổ chức coi cuộc thi này là một cuộc thi đặc biệt, là cơ hội để tờ báo gắn bó hơn với bạn đọc, bạn viết trong và ngoài nước, cơ hội để đổi mới, nâng cao chất lượng tờ báo, nhân kỷ niệm 75 năm báo Văn Nghệ ra số báo đầu tiên.

Ban tổ chức hy vọng cuộc thi sẽ huy động được đông đảo các cây bút sáng tác văn xuôi bằng tiếng Việt "cống hiến những tác phẩm xuất sắc nhất của mình cho nền văn học trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước".

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, ông Thụy cho biết cuộc thi lần này có giá trị giải thưởng lớn nhất trong các cuộc thi văn chương của báo này từ xưa tới nay, với giải nhất trị giá 70 triệu đồng.

Ông Thụy là trưởng ban tổ chức cuộc thi nhưng mời nhà văn Nguyễn Bình Phương - phó chủ tịch, trưởng ban sáng tác Hội Nhà văn Việt Nam - làm chủ tịch hội đồng giám khảo.

Năm nay, cuộc thi hoàn toàn không giới hạn đề tài và độ tuổi của người dự thi.

Một điểm mới của cuộc thi này là ban tổ chức thành lập nhóm tư vấn chuyên môn gồm các nhà văn: Sương Nguyệt Minh, Văn Chinh, Lê Hoài Lương, để các tác giả trước khi gửi bản thảo dự thi cho ban tổ chức có thể gửi cho nhóm tư vấn để xin góp ý hoàn thiện hơn cho tác phẩm của mình.

Sáng kiến này nhằm biến cuộc thi truyện ngắn không chỉ đơn thuần là chấm thi mà còn là hoạt động khuyến khích sáng tác, bồi dưỡng sáng tác.

Trước câu hỏi về chất lượng sáng tác văn chương hiện nay, tổng biên tập báo Văn Nghệ nói văn chương hiện nay đang có sự chuyển mình dữ dội, cơi nới những chuẩn mực cũ để tìm ra kích cỡ chiếc áo mới phù hợp với văn chương của thời đại mới.

Tuy kích cỡ chuẩn của chiếc áo mới chưa định hình rõ ràng nhưng quá trình này đã đưa đến "nhiều sáng tạo thú vị, mới mẻ, bất ngờ, nhưng cũng rất khó chịu".

Theo thể lệ cuộc thi Truyện ngắn báo Văn Nghệ, mỗi tác giả có thể gửi dự thi từ 1 đến 10 tác phẩm về địa chỉ: Ban thường trực cuộc thi Truyện ngắn báo Văn Nghệ, số 17 Trần Quốc Toản, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, hoặc email: banvanvn@gmail.com.

Các tác giả các tỉnh phía Nam có thể gửi bài dự thi tới địa chỉ: Nhà văn Nguyễn Trường, Văn phòng thường trực các tỉnh miền Nam, 43 Đồng Khởi, quận 1, TP.HCM.

Ban tổ chức sẽ trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 4 đến 6 giải tư, và có thể trao các tặng thưởng cho các tác giả trẻ tuổi nhất hoặc nhiều tuổi nhất tham gia cuộc thi, một số giải thưởng phụ của nhà tài trợ.

Mẹ tôi chửi kẻ trộm gây tranh cãi: Khủng hoảng nhưng tín hiệu tốt lành 'Mẹ tôi chửi kẻ trộm' gây tranh cãi: Khủng hoảng nhưng tín hiệu tốt lành

TTO - Câu chuyện ồn ào về giải thưởng thơ của báo Văn Nghệ cho bài thơ 'Mẹ tôi chửi kẻ trộm' mấy ngày qua một lần nữa nói lên nhiều "vấn đề" còn gây tranh cãi về thơ ca.

THIÊN ĐIỂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên