10/12/2018 12:12 GMT+7

Bão tuyết bờ đông nước Mỹ, chưa thấy chưa tin

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Mưa tuyết và mưa đá trong bão tuyết Diego đã phủ chiếc áo trắng lên các thành phố bờ đông nước Mỹ, gây ra cảnh hỗn loạn do giao thông khó khăn. Thước đo độ dày của tuyết đã được chuyển từ inch sang feet (1 feet = 30cm).

Bão tuyết bờ đông nước Mỹ, chưa thấy chưa tin - Ảnh 1.

Tuyết rơi ở bang Tennessee ngày 9-12, đợt tuyết đầu tiên trong năm của bang này - Ảnh chụp màn hình

Theo báo USA Today ngày 10-12, hơn 400.000 hộ gia đình đã rơi vào cảnh tăm tối do mất điện vì bão tuyết, chủ yếu tại các bang North Carolina, South Carolina, Tennessee, Georgia và Alabama. Hàng ngàn chuyến bay bị hủy hoặc hoãn đến vùng Carolina trong thời gian này.

Saluda, một thị trấn với 700 dân ở North Carolina, đã bị chôn vùi dưới 50cm tuyết chỉ trong đầu giờ chiều ngày 9-12 (giờ Mỹ). Các khu vực khác tại bang này đang bị phủ lớp tuyết dày trung bình từ 30 đến 45cm.

Thống đốc bang North Carolina Roy Cooper đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp hôm 7-12, thời điểm trước khi bão tuyết Diego đổ bộ.

"Đây là một cơn bão tuyết thật sự, không phải đợt tuyết rơi. Vấn đề này không phải chuyện chơi. Chúng ta cần phải chuẩn bị đối phó trong nhiều ngày, chứ không phải vài giờ" - USA Today dẫn lời ông Cooper nhấn mạnh.

Tuyết rơi dày không chỉ khiến giao thông hỗn loạn vì đường trơn mà còn làm gia tăng nguy cơ sập nhà nếu người ta không dọn dẹp nhanh chóng.

Bão tuyết bờ đông nước Mỹ, chưa thấy chưa tin - Ảnh 2.

Tuyết rơi dày khiến giao thông trên các con đường ở bang North Carolina chậm chạp và khó khăn - Ảnh chụp màn hình

Bão tuyết bờ đông nước Mỹ, chưa thấy chưa tin - Ảnh 3.

Ba người đàn ông tốt bụng phụ đẩy một chiếc xe bị chôn vùi trong tuyết ở North Carlonia - Ảnh chụp màn hình

Bão tuyết bờ đông nước Mỹ, chưa thấy chưa tin - Ảnh 4.

Một người đàn ông ở bang Virginia đi bộ trong lúc tuyết đang rơi nhiều đến mức không thấy rõ mặt ông ta - Ảnh chụp màn hình

Bão tuyết bờ đông nước Mỹ, chưa thấy chưa tin - Ảnh 5.

North Carolina và Virginia là hai bang chịu ảnh hưởng nặng nhất của cơn bão tuyết lần này. Độ dày trung bình lên tới 30cm. Trong ảnh: Một chiếc xe bị chôn vùi trong tuyết ở bang North Carolina - Ảnh chụp màn hình

Bão tuyết bờ đông nước Mỹ, chưa thấy chưa tin - Ảnh 6.

Một người đàn ông dọn tuyết rơi trên xe ôtô ở bang Virginia - Ảnh chụp màn hình

Bão tuyết bờ đông nước Mỹ, chưa thấy chưa tin - Ảnh 7.

Một xe chuyên dụng của điện lực bang North Carolina trên đường đi sửa chữa, nối lại nguồn cung điện cho người dân - Ảnh chụp màn hình

Bão tuyết bờ đông nước Mỹ, chưa thấy chưa tin - Ảnh 8.

Dọn tuyết trên cầu Martin Luther King ở bang Virginia - Ảnh chụp màn hình

Dù gây ra tình trạng giao thông khó khăn, cho đến thời điểm hiện tại chỉ ghi nhận một trường hợp thiệt mạng liên quan đến bão tuyết. Nhiều người Mỹ tỏ ra thích thú với hiện tượng thời tiết này bằng các trò chơi quen thuộc.

Bão tuyết bờ đông nước Mỹ, chưa thấy chưa tin - Ảnh 9.

Haii người đàn ông ở Virgina tranh thủ lúc tuyết rơi dày để chơi trượt tuyết - Ảnh chụp màn hình

Bão tuyết bờ đông nước Mỹ, chưa thấy chưa tin - Ảnh 10.

Một em bé chơi trò ném tuyết với mẹ ở bang Tennessee - Ảnh chụp màn hình

Bão tuyết bờ đông nước Mỹ, chưa thấy chưa tin - Ảnh 11.

Phút vui đùa thoải mái trong bão tuyết của hai người đàn ông cùng thú cưng ở bang North Carlinia - Ảnh chụp màn hình

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên