06/11/2017 16:23 GMT+7

Báo Tuổi Trẻ mở đợt tiếp nhận vì đồng bào vùng bão, lũ

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Tính đến chiều 6-11, ít nhất 46 người chết và vẫn còn 15 người mất tích vì cơn bão số 12. Theo đánh giá, bão số 12 gây thiệt hại quá lớn. Để góp phần sẻ chia với người dân, báo Tuổi Trẻ mở đợt tiếp nhận đóng góp của bạn đọc.

Báo Tuổi Trẻ mở đợt tiếp nhận vì đồng bào vùng bão, lũ - Ảnh 1.

Người dân được phát mì tôm, nước sạch trong vùng ngập lụt - Ảnh: B.D

* Báo Tuổi Trẻ tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung

Theo báo cáo của các địa phương và các bộ, ngành, tình hình thiệt hại ban đầu do bão số 12 và mưa lũ gây ra đã làm 46 người chết. Ngoài ra, vẫn còn 15 người mất tích.

"Hiện nay phải tiếp tục dồn sức vào bảo vệ hồ, điều hành hồ, sơ tán dân. Có nhiều hồ nước vẫn lên, vẫn phải chủ động sơ tán dân, đề phòng khả năng xấu nhất. Chúng tôi đề nghị Thủ tướng hỗ trợ gạo cho người dân."

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường

Về thiệt hại nhà ở, theo thống kê có 1.358 nhà đổ sập: Quảng Ngãi 1 nhà, Bình Định 125 nhà, Phú Yên 87 nhà, Khánh Hòa 993 nhà, Gia Lai 16 nhà, Đắk Lắk  119 nhà, Đắk Nông 14 nhà, Lâm Đồng 3 nhà.

Riêng số nhà bị tốc mái, hư hỏng, theo thống kê tăng lên rất nhiều, tới 114.866 nhà, trong đó Quảng Ngãi 151 nhà, Bình Định 616 nhà, Phú Yên 14.504 nhà, Khánh Hòa 97.930 nhà, Ninh Thuận 65 nhà, Gia Lai 140 nhà.

Chiều 6-11, Thủ tướng phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì họp trực tuyến cùng các bộ ngành, địa phương đánh giá công tác đối phó bão số 12 và tình hình mưa lũ còn tiếp diễn.

Báo cáo Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết bão số 12 là cơn bão rất nguy hiểm, cấp độ thiên tai cấp 4 đã gây thiệt hại nặng nề.

Mặc dù đã chỉ đạo quyết liệt, nhưng đến giờ phút này phải khẳng định thiệt bão số 12 là rất lớn. Hiện nay lũ trên tất cả các sông đều ở mức báo động 3, nhiều nơi trên báo động 3, lũ gần chạm mốc lịch sử năm 1999" - ông Cường báo cáo.

Sau bão số 12, theo ông Cường, các lực lượng đã nỗ lực tìm kiếm người mất tích. Huy động lực lượng tập trung khắc phục thiệt hại, ưu tiên các công trình của người dân trước như nhà cửa, trường trạm.

"Trọng tâm hiện nay là ứng phó với mưa lũ, đặc biệt là an toàn hồ chứa. Ban chỉ đạo đã cử ba đoàn đi kiểm tra thực tế tại Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi" - ông Cường báo cáo.

"Hiện nay phải tiếp tục dồn sức vào bảo vệ hồ, điều hành hồ, sơ tán dân. Có nhiều hồ nước vẫn lên, vẫn phải chủ động sơ tán dân, đề phòng khả năng xấu nhất. Chúng tôi đề nghị Thủ tướng hỗ trợ gạo cho người dân, hỗ trợ kinh phí cho các tỉnh thiệt hại khắc phục hậu quả" - ông Cường kiến nghị.

Báo cáo với Thủ tướng, tỉnh Khánh Hòa - nơi bị thiệt hại nhiều nhất do bão số 12 xin 1.150 tỉ đồng để khắc phục hậu quả bão. Tỉnh Phú Yên đề nghị hỗ trợ 320 tỉ đồng, trong khi đó tỉnh Bình Định đề nghị cứu đói 1.000 tấn gạo.  

Báo Tuổi Trẻ tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung

Để góp phần sẻ chia với người dân một số tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ, từ ngày 5-11 báo Tuổi Trẻ mở đợt tiếp nhận đóng góp của bạn đọc gần xa để chia sẻ với đồng bào đang gặp khó khăn.

Bạn đọc có thể đến đóng góp tại trụ sở báo Tuổi Trẻ: 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM hoặc văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại các khu vực.

Bạn đọc chuyển khoản, xin vui lòng gửi qua tài khoản báo Tuổi Trẻ tại: Báo Tuổi Trẻ, Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 TP.HCM. Số tài khoản: 113000006100 (Việt Nam đồng).

Bạn đọc ở nước ngoài xin chuyển khoản về chủ tài khoản báo Tuổi Trẻ: tài khoản USD: 007.137.0195.845 tại Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM hoặc tài khoản EUR: 007.114.0373.054 tại Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM.

* Swift code: BFTVVNVX007.

Ghi rõ ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai ở miền Trung.

Báo Tuổi Trẻ sẽ phối hợp cùng một số tỉnh đoàn miền Trung trao trực tiếp tận tay đến bà con bị thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên