Tag: báo tin

Đà Nẵng tính thưởng tiền cho người báo tin quảng cáo rao vặt sai quy định

Có thể xem xét việc thưởng tiền với những người cung cấp thông tin phát hiện quảng cáo rao vặt sai quy định, sau đó cơ quan chức năng xử lý.

Tạm hoãn xuất cảnh 2 lãnh đạo hãng trà lớn ở Bảo Lộc vì bị tố lừa đảo hơn 60 tỉ

Cơ quan chức năng ở tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với hai phụ nữ là lãnh đạo một công ty trà ở Bảo Lộc vì có liên quan đến đơn tố cáo "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Gặp lại người báo tin giúp bà con vùng sạt lở thoát nạn

TTO - Lúc đứng bên đường ranh cảnh báo “nguy hiểm”, nhìn về con phố hoang tàn - nơi căn nhà tổ ấm của ông đang nằm bên miệng vực, ông nghe lòng quặn thắt.

Sẵn sàng “săn tiền thưởng” báo tin tội phạm của quận 12

TTO - Quy chế của quận 12, TP.HCM thưởng 1-5 triệu đồng cho người dân báo tin tội phạm đang được nhiều người quan tâm ủng hộ và sẵn sàng để “săn tiền thưởng”.

​Báo tin thực phẩm bẩn, được thưởng đến 50 triệu đồng

TT - Ông Phạm Tiến Dũng - trưởng phòng thanh tra chuyên ngành, thanh tra Bộ NN&PTNT - cho biết người báo tin về thực phẩm bẩn, nếu thông tin có giá trị sẽ được xem xét thưởng “nóng” 1 - 50 triệu đồng.

Đà Nẵng thưởng 500.000 đồng nếu báo tin chăn dắt ăn xin

TTO - Ngày 5-5, tin từ UBND quận Hải Châu TP Đà Nẵng cho biết sẽ thưởng 500.000 đồng cho mỗi tin báo đến số điện thoại đường dây nóng về tình trạng này.

Tin tưởng Tuổi Trẻ vì phản ứng nhanh

TT - Ðiểm chung của ba bạn đọc được Tuổi Trẻ trân trọng trao giải thưởng "Làm báo cùng Tuổi Trẻ tháng 6-2014" là khi báo tin cho Tuổi Trẻ đều đặt niềm tin câu chuyện bức xúc mà họ phản ảnh sẽ nhanh chóng được làm rõ.

Báo tin cho Tuổi Trẻ vì trách nhiệm công dân

TT - ““Xếp lịch” qua trạm La Ngà”, “Chung tiền qua trạm cân Đạ Hoai”, “Khi lớp có 100% học sinh yếu, kém”, “Vết nứt trên trụ cầu Lê Văn Sỹ...” là những thông tin của bạn đọc đã góp phần làm nóng trang báo Tuổi Trẻ trong tháng 5-2014.

Cần thêm lắm những trái tim nóng!

TT - Theo tổng kết năm năm thực hiện đề án toàn dân tham gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2006-2010, người dân đã cung cấp gần 5 triệu nguồn tin tố giác tội phạm và vi phạm pháp luật, giúp các cơ quan chức năng phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý kịp thời hàng triệu vụ, trong đó có nhiều vụ án hình sự.