19/10/2018 07:50 GMT+7

Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM 'tỏa sáng' trong đêm

H.LÊ
H.LÊ

TTO - Tối 18-10, lễ khánh thành công trình chiếu sáng Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM đã diễn ra. Đây là công trình hợp tác giữa TP.HCM và TP Lyon, vùng Lyon (Pháp).

Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM tỏa sáng trong đêm - Ảnh 1.

Một góc Bảo tàng Mỹ thuật được "khoác áo mới" bằng hệ thống chiếu sáng vào tối 18-10 - Ảnh: H.LÊ

Công trình này là sự tiếp nối các dự án hợp tác về công trình chiếu sáng bến cảng Nhà Rồng (năm 1997), trụ sở UBND TP (năm 2004), Nhà hát TP (năm 2008), Bưu điện TP (năm 2013).

Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM tỏa sáng trong đêm - Ảnh 2.

Ông Lê Thanh Liêm, phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM phát biểu trong buổi lễ khánh thành - Ành: H.LÊ

Công trình được thực hiện trong 4 tuần, tuần cuối cùng có chuyên gia nước bạn đến hỗ trợ giám sát kỹ thuật. Theo ban tổ chức, một điều đáng quan tâm là hệ thống chiếu sáng khá tiết kiệm điện, năng lượng tiêu hao chỉ tương đương với việc vận hành hai cái máy lạnh.

Tổng kinh phí cho công trình gần 4,5 tỉ đồng. Trong đó, phía Pháp tài trợ khoảng 3,5 tỉ. TP.HCM góp gần 1 tỉ đồng.

Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM tỏa sáng trong đêm - Ảnh 3.

Một góc Bảo tàng Mỹ thuật vào tối 18-10 - Ảnh: H.LÊ

Trong buổi lễ, ông Max Vincent, phó chủ tịch vùng Lyon, cho biết: "Công trình là minh chứng sinh động cho tính thiết thực và hiệu quả của quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai địa phương trong suốt thời gian qua".

Còn ông Lê Thanh Liêm, phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM, nhấn mạnh: "Hi vọng mô hình dự án này sẽ tiếp tục được nhân rộng tại các công trình trọng điểm, tô điểm thêm cho vẻ mỹ quan đô thị và góp phần hình thành bản sắc riêng cho thành phố".

Chiếu sáng nghệ thuật đường hoa dịp Tết Chiếu sáng nghệ thuật đường hoa dịp Tết

TTO - Dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, đường Nguyễn Huệ được tổ chức chiếu ánh sáng nghệ thuật vào ban đêm.

H.LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên