27/12/2019 08:08 GMT+7

Bão số 8 giật cấp 14, cách Hoàng Sa 550km, biển động dữ dội

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

TTO - Sáng 27-12, bão số 8 (bão Phanfone) duy trì sức gió mạnh nhất cấp 12 (115-135km/h), giật cấp 14. Biển Đông có gió bão mạnh cấp 8-12, giật cấp 14, sóng biển cao 5-7m, biển động dữ dội.

Bão số 8 giật cấp 14, cách Hoàng Sa 550km, biển động dữ dội - Ảnh 1.

Sơ đồ dự báo hướng đi bão số 8 lúc 9h sáng 27-12 - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 7h sáng nay 27-12, tâm bão số 8 (bão Phanfone) cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/h), giật cấp 14. 

Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 190km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 40km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 7h sáng 28-12, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 10.

Do ảnh hưởng của bão số 8, ở khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông có gió bão mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-12, giật cấp 14; sóng biển cao từ 5-7m; biển động dữ dội.

Bão sau đó di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Đến 7h ngày 29-12, trung tâm vùng áp thấp cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 210km về phía Nam Tây Nam. Sức gió ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/h).

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động; vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Trên đất liền, sáng sớm 27-12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ngày và đêm 27-12, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác; Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại.

Dự báo thời tiết và nhiệt độ hôm nay 27-12 tại các khu vực:

Phía Tây Bắc Bộ, có mưa và mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, riêng Lai Châu, Điện Biên 23-26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác; đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi và trung du rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi 11-13 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ C, riêng vùng núi 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C.

Thủ đô Hà Nội, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, phía Nam 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 17-20 độ C, phía Nam 21-24 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng Đến Bình Thuận, có mưa rào vài nơi, riêng phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 25-27 độ C, phía Nam 28-30 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Bão số 8 có thể tan trên biển ngày 29, 30-12 Bão số 8 có thể tan trên biển ngày 29, 30-12

TTO - Bão số 8 (bão Phanfone) ít có khả năng di chuyển vào đất liền và khả năng sẽ tan trên biển sau khi tương tác với đợt không khí lạnh mạnh.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên