20/09/2013 11:39 GMT+7

Bão số 8: 3 người chết, 13 người mất tích

T.PHÙNG
T.PHÙNG

TTO - Thống kê của Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương cho biết đến sáng 20-9, bão số 8 và mưa lũ đã làm 3 người chết tại Quảng Trị (1 do lũ cuốn trôi) và Đắk Lắk (2 do lũ cuốn trôi).

Sau bão, nhiều nơi lại chìm trong lũDự báo bão số 8 không chính xác?

3FCwRC6R.jpgPhóng to
Cầu Ri Cư Mốt nối huyện Ea Súp với huyện Ea H'Leo (Đắk Lắk) bị lũ quét cuốn mất đường dẫn vào cầu - Ảnh: T.B.DŨNG

Số người mất tích là 13 (Nghệ An có 5 người trên ôtô bị cuốn trôi khi đi qua tràn của ngầm; Quảng Nam có 2 người, trong đó 1 người bị lũ cuốn và 1 người đi rừng đến nay chưa có thông tin; Đắk Lắk có 6 người do lũ cuốn trôi, chưa tìm được). Ngoài ra có 4 người bị thương (Quảng Trị: 2 người, Quảng Nam: 2 người); 18 nhà ở Quảng Nam, Kon Tum và Đắk Lắk bị đổ trôi, hư hại (riêng Đắk Lắk là 14 căn); 4.858 nhà ngập; 119 nhà bị tốc mái. Có 2.491ha diện tích lúa bị ngập úng, đổ (riêng Quảng Trị có 1.500ha) và 3.530ha diện tích ngô, sắn, hoa màu bị ngập; 1.780 con gia cầm, gia súc bị chết, cuốn trôi...

* Thông tin từ Văn phòng Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn cho biết lúc 9g ngày 18-9, nước lũ dâng cao, ngập lụt làm cô lập chốt 43 Công an tỉnh Ratanakiri (Campuchia), tại chốt có 19 người. Biên phòng Gia Lai đã chỉ đạo đồn biên phòng Ia Lốp (Gia Lai) sang cứu 19 người đưa về chốt suối Đen của đồn Ia Lốp an toàn.

* Lúc 3g ngày 18-9, hồ Ea Súp Thượng xả lũ làm các xã Ia RVê và Ia Lốp, huyện Ia Súp, tỉnh Đắk Lắk bị ngập sâu (trên 1m). Bộ Tư lệnh binh đoàn 16 đã chỉ đạo trung đoàn 736, 737 phối hợp với chính quyền địa phương sử dụng 4 canô và 200 người tham gia cứu người, di dời tài sản trong khu vực lũ. Đến 14g ngày 19-9 đã cứu được 62 người mắc kẹt trong khu vực lũ và di dời được 59 người, 32 tấn ngô và tài sản ra khỏi khu vực ngập lụt bảo đảm an toàn.

Về trường hợp tàu cá TB 1548 cùng 4 người của tỉnh Thái Bình bị chìm từ 17g45 ngày 18-9 ở cửa Ba Lạt (Nam Định), đến 7g30 ngày 19-9 hai người bị rơi xuống biển đã bơi vào bãi biển Quất Lâm (Nam Định) và được cứu đưa về gia đình an toàn. Còn 2 người đang ở trên tàu, bộ đội biên phòng tiếp tục chỉ đạo Bộ đội biên phòng Thái Bình, Nam Định tìm mọi biện pháp để cứu nạn.

Trường hợp tàu HT 20296 và 5 người của tỉnh Hà Tĩnh mất liên lạc, tàu đã khắc phục được sự cố, đến 16g ngày 19-9 chạy về tới Hà Tĩnh an toàn.

T.PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên