16/07/2017 22:04 GMT+7

Bão số 2 vào sát bờ, các tỉnh Bắc Trung Bộ mưa to

​HÀ ĐỒNG - TUẤN PHÙNG - DOÃN HÒA - XUÂN LONG
​HÀ ĐỒNG - TUẤN PHÙNG - DOÃN HÒA - XUÂN LONG

TTO - Lúc 20h32 ngày 16-7, vị trí tâm bão số 2 cách Nghệ An 130km. Các huyện ven biển của tỉnh Thanh Hóa đã có mưa to, gió cấp 4 đến cấp 5.

TX Cửa Lò có mưa lớn trước giờ cơn bão số 2 đổ bộ vào đất liền - Ảnh: DOÃN HÒA
Thị xã Cửa Lò có mưa lớn trước giờ cơn bão số 2 đổ bộ vào đất liền - Ảnh: DOÃN HÒA

Bão số 2 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây và ảnh hưởng trực tiếp các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, dự kiến tâm bão sẽ đổ bộ vào Nghệ An.

Đã bắt đầu mưa to, gió lớn

Tuổi Trẻ Online ghi nhận đến 20h ngày 16-7, tại các huyện ven biển của tỉnh Thanh Hóa đã có mưa to, gió cấp 4 đến cấp 5. Tuy vậy, người dân sống cách mép nước biển 200m vẫn chưa di dời đi tránh bão số 2.

Lúc 21h10 tối 16-7, toàn bộ thị xã Cửa Lò (Nghệ An) bị cắt điện hoàn toàn để đảm bảo an toàn. Thời điểm này, thời tiết tại Cửa Lò có mưa to đến rất to, gió giật cấp 5, cấp 6.

Một số tuyến phố bị ngập úng. Nhiều cây xanh bị gió quật ngã cành cây nằm ngổn ngang trên đường. Lúc này hầu như không có phương tiện nào di chuyển trên đường. 

Ông Doãn Tiến Dũng - chủ tịch UBND TX Cửa Lò cho biết tính đến 17h chiều 16-7, toàn bộ 100% tàu thuyền của thị xã đã vào nơi trú tránh bão an toàn. 

Chủ một khách sạn trên đường Bình Minh, TX Cửa Lò dùng ghế chắn cửa lúc 21h40 tối 16-7 vì gió giật mạnh - Ảnh: DOÃN HÒA
Chủ một khách sạn trên đường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò dùng ghế chắn cửa lúc 21h40 tối 16-7 vì gió giật mạnh - Ảnh: DOÃN HÒA

Gọi tàu thuyền vào bờ, sơ tán dân cư

Đến tối 16-7, toàn bộ tàu thuyền của ngư dân Thanh Hóa đánh bắt hải sản ngoài khơi, thuộc khu vực ảnh hưởng của cơn bão số 2 đã vào bờ tránh trú bão an toàn.

Còn tại cảng Bến Thủy (Nghệ An) sáng nay, tàu vận tải Lam Hồng cùng 9  thuyền viên trên đường vào bờ tránh bão số 2 đã bị mắc cạn. Thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ. Đến 16h chiều nay, chủ tàu đã thuê công ty lai dắt kéo tàu ra khỏi khu vực mắc cạn.

Phương án sơ tán dân cư cũng đã được Thanh Hóa chuẩn bị, sẵn sàng di chuyển hơn 57.800 hộ (gần 248.000 người) thuộc khu vực mép nước, cửa sông, ven biển; gần 7.650 hộ với hơn 32.500 nhân khẩu thuộc khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất… đến nơi trú ẩn an toàn.

Sở Công thương tỉnh Thanh Hóa đã dự trữ 780 tấn gạo tẻ, 84.500 thùng mỳ tôm và lương khô, 104.500 thùng nước uống đóng chai, nhiều mặt hàng thiết yếu khác để sẵn sàng phục vụ nhân dân các huyện miền núi, vùng có nguy cơ bị chia cắt hoặc ảnh hưởng nặng do bão lũ.

Từ 21h đến 22h tối 16-7, nhiều địa phương khác ở Nghệ An như TP Vinh, huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên…cũng mất điện. Một số nhà, ki-ốt kinh doanh phải chạy máy phát điện.

Khoảng 23h15 tối 16-7, tại TP Vinh có mưa to, gió mạnh. Anh Nguyễn Minh Tuấn (ngụ phường Cửa Nam, TP Vinh) cho biết trên đường Phan Chu Trinh, một số cây bị gió quật ngã đổ ngổn ngang.

Ông Võ Văn Hùng, phó chủ tịch UBND TX Cửa Lò (Nghệ An), cho biết hơn 20 cán bộ của thị xã trực suốt đêm nay và rạng sáng mai 17-7. Ban quản lý đô thị thị xã sẽ rà soát, cắt tỉa cành cây gãy đổ khi bão đi qua để đảm bảo giao thông thông suốt.

Cây gãy đổ trên đường Phan Chu Trinh, TP Vinh, Nghệ An tối 16-7 - Ảnh: D.HÒA
Cây gãy đổ trên đường Phan Chu Trinh, TP Vinh, Nghệ An tối 16-7 - Ảnh: D.HÒA
Vị trí tâm bão lúc 22h đêm 16-7 - Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương
Vị trí tâm bão lúc 22h đêm 16-7 - Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương
Người dân thôn Thanh Xuân, xã Hoằng Hải, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) dọn đồ đạc tại tiệm bán hàng ở khu du lịch Linh Trường để tránh bão số 2 lúc chiều tối 16-7 - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Quân đội sẵn sàng giúp dân chống bão

Tối 16-7, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa cho biết Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã liên hệ với các đơn vị lực lượng vũ trang của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 đóng quân trên địa bàn cử 1.100 cán bộ, chiến sỹ tham gia công tác phòng chống bão số 2.

Các lực lượng vũ trang của Thanh Hóa như Công an tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh cũng sẵn sàng quân số, chờ điều động khi cần thiết là lên đường giúp dân.

 

​HÀ ĐỒNG - TUẤN PHÙNG - DOÃN HÒA - XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên