Bão Rammasun tiến sát Hoàng Sa, gió giật cấp 15, 16

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Lúc 13g chiều 17-7, bão số 2 chỉ còn cách Hoàng Sa khoảng 300km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 15, cấp 16. Dự báo trong ngày mai, bão còn mạnh thêm.

Sơ tán dân trước 16g ngày 18-7 tránh bão RammasunMưa gió mù trời, Hải Phòng hoãn họp chống bão số 2

MdaMKHIA.jpgPhóng to
Sơ đồ hướng đi bão số 2 - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa tây tây bắc và tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km. Đến 13g ngày 18-7, tâm bão ở trên vùng bờ biển phía đông đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 14 (134-166 km/giờ), giật cấp 16, cấp 17.

Trong khoảng 24-48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa tây tây bắc và tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km.

Đến 13g ngày 19-7, vị trí tâm bão ở trên đất liền các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102 km/giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Trong khoảng 48-72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển giữa khu vực bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 10 - 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13, cấp 14, giật cấp 16, cấp 17. Biển động dữ dội.

Từ chiều tối mai 18-7, vùng biển vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Hải, Vân Đồn) có gió mạnh dần lên cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, cấp 15. Biển động dữ dội. Sóng biển cao 5-6m.

Từ đêm mai, vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10, cấp 11, giật cấp 12 , cấp 13.

Các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và khu Đông Bắc có gió mạnh cấp 6-7, có nơi cấp 8, giật cấp 9. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm mai có mưa to đến rất to. Vùng núi Bắc Bộ cần để phòng lũ quét, sạt lở đất.

Philippines tan hoang sau bão

Đến đầu giờ chiều nay 17-7, hàng triệu người ở Philippines vẫn phải sống trong cảnh không có điện do ảnh hưởng của bão Rammasun (Thần sấm, tức bão số 2).

7pX5Bsvj.jpgPhóng to
Người dân Philippines đang khắc phục hậu quả sau khi bão đi qua - Ảnh: AP

Theo các quan chức, bão đã cướp đi mạng sống của ít nhất 38 người, làm 10 người bị thương và 8 người mất tích. Hơn 530.000 người phải sơ tán.

Bão đã quật đổ nhiều cây cối, cột điện gây mất điện trên diện rộng. Cho đến chiều nay 17-7, mới chỉ có ½ đảo Luzon - nơi có 17 triệu dân sinh sống, có điện trở lại.

Tại các tỉnh đông nam thủ đô Manila, hàng triệu người vẫn đang sống trong cảnh chưa có điện. Phần lớn khu vực Bicol - nơi đầu tiên chịu ảnh hưởng của bão và là nơi sinh sống của 5 triệu dân, cũng trong tình trạng tương tự.

Theo BBC, thủ đô Manila cũng bị mất điện diện rộng nhưng nguồn điện cấp cho hầu hết thành phố hiện đã được khôi phục.

Alexander Pama - giám đốc điều hành Cơ quan ứng phó thiên tai Philippines, cho biết bão đã phá hủy khoảng 7.000 ngôi nhà và làm hư hại 19.000 nhà khác. Họ ước tính bão gây thiệt hại cơ sở hạ tầng khoảng 1 triệu USD, thiệt hại mùa màng và vật nuôi ít nhất 14 triệu USD.

Hiện bão đang hướng tới đảo Hải Nam, Trung Quốc.

VUMMl48v.jpg
Bão làm ngã đổ hàng loạt cây cối, cột điện - Ảnh: Reuters
e5KgGxVt.jpg
Một cây cầu ở Batangas bị sập do bão - Ảnh: AP
ACXElcRV.jpg
Các quan chức ước tính thiệt hại cơ sở hạ tầng lên đến 1 triệu USD - Ảnh: Reuters
z8FZA2II.jpg
Người dân ở Rosario, Philippines nhặt nhạnh lại đồ đạc sau khi bão đi qua - Ảnh: Reuters
RFIeqWW1.jpg
Người dân ở Quezon, bắc Manila, băng qua những con đường ngập nước hôm 17-7 để trở về nhà mình sau khi bão qua - Ảnh: AP
TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất