Xe
06/01/2022 14:29 GMT+7

Báo quốc tế nói về VinFast tại CES 2022: 'Đây là bước đi táo bạo và nhiều thách thức'

THANH LINH
THANH LINH

Việc VinFast giới thiệu cùng lúc 5 mẫu xe điện cùng lời tuyên bố từ bỏ xe xăng tại CES 2022 đã thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế.

Báo quốc tế nói về VinFast tại CES 2022: Đây là bước đi táo bạo và nhiều thách thức - Ảnh 1.

Sự xuất hiện của VinFast tại CES 2022 đã gây chú ý - Ảnh: VinFast

Những mẫu xe đầy hứa hẹn

Chuyên trang về ôtô của Trung Quốc Autohome tập trung vào 3 mẫu xe chưa từng được công bố trước đó, VinFast VF 5, 6, 7, mỗi chiếc một bài riêng biệt.

Báo quốc tế nói về VinFast tại CES 2022: Đây là bước đi táo bạo và nhiều thách thức - Ảnh 2.

Ảnh chụp màn hình một trong ba bài viết về các mẫu xe mới của VinFast trên Autohome

Ngược lại, trang RPM của Canada quan tâm đến những mẫu xe đã dự kiến được đưa ra thị trường là VF 8, 9. Họ nhắc lại thông tin VinFast sẽ có showroom và bán hàng trực tiếp tại 3 khu vực lớn của Canada, đồng thời đưa ra chính sách cho thuê pin đáng chú ý.

Ngoài ra, trong bài viết của RPM còn có một thông tin quan trọng: Mặc dù VinFast mới chỉ công bố giá bán của VF 8 và 9, trang này cho rằng mẫu xe nhỏ nhất VF 5 sẽ có giá thấp hơn Chevrolet Bolt EV và Nissan LEAF, dựa trên “những gì nhà sản xuất hứa hẹn”.

Hiện tại, Chevrolet Bolt EV được bán ở Canada có giá từ 22.098 USD, trong khi LEAF 2022 có giá từ 37.498 USD. 

Báo quốc tế nói về VinFast tại CES 2022: Đây là bước đi táo bạo và nhiều thách thức - Ảnh 3.

RPM cho rằng giá của VinFast VF5 có thể dưới Chevrolet Bolt EV và Nissan LEAF - Ảnh chụp màn hình RPM

Nikkei Asia

Nikkei Asia đưa tin về màn trình diễn của VinFast tại CES 2022 kèm theo lời bình: "Công ty Việt Nam sẽ phải đối mặt với một thị trường ngày càng cạnh tranh ở Mỹ và châu Âu. Tại CES 2022, General Motors, Volvo và các nhà sản xuất ôtô khác đã công bố kế hoạch tăng cường nỗ lực điện khí hóa, thách thức Tesla - công ty đang dẫn đầu thị trường xe điện".

Báo quốc tế nói về VinFast tại CES 2022: Đây là bước đi táo bạo và nhiều thách thức - Ảnh 4.

Nikkei Asia đánh giá VinFast sẽ gặp phải những thách thức lớn trên đường đi - Ảnh chụp màn hình Nikkei Asia

Forbes

Trong khi Bloomberg tỏ ra ngạc nhiên trước việc VinFast quyết định chỉ tập trung vào xe điện ngay từ năm 2022 thì Forbes, tương tự Nikkei Asia, có một bài viết về động thái mà tạp chí nổi tiếng đánh giá là “bước đi táo bạo”. 

Báo quốc tế nói về VinFast tại CES 2022: Đây là bước đi táo bạo và nhiều thách thức - Ảnh 5.

Chuyên gia của Lux Research cùng chung nhận định - Ảnh chụp màn hình Forbes

Forbes dẫn lại lời của nhà phân tích cấp cao Christopher Robinson tại Lux Research cho hay: “Rõ ràng, tương lai của thị trường ôtô đang hướng tới các phương tiện không phát thải, và đối với một nhà sản xuất ôtô mới như VinFast, việc tập trung toàn bộ sự phát triển trong tương lai vào hệ thống truyền động điện thay vì cạnh tranh với các nhà sản xuất ôtô lão làng về công nghệ động cơ đốt là điều hợp lý”.

“Tuy nhiên, VinFast đang tham gia thị trường vào thời điểm mà số lượng đối thủ cạnh tranh đang mở rộng nhanh chóng. Các nhà sản xuất ôtô như Ford và GM đang tích cực mở rộng danh mục đầu tư xe điện, với việc Ford vừa tuyên bố một lần nữa sẽ tăng công suất sản xuất F-150 Lightning”, vị chuyên gia này cũng lưu ý.

Không những vậy, nhiều hãng xe không chỉ đơn thuần làm xe điện mà cũng phát triển cả hệ sinh thái như VinFast như xây dựng chuỗi cung ứng, đầu tư sản xuất pin, thậm chí cả khai thác nguyên liệu thô. 

“VinFast sẽ phải tìm cách vượt qua những thách thức lớn này khi đến Mỹ”, ông Robinson kết luận.

Cận cảnh VinFast VF5, VF6, VF7 lần đầu ra mắt toàn cầu Cận cảnh VinFast VF5, VF6, VF7 lần đầu ra mắt toàn cầu

Bộ 3 xe điện mới của VinFast là VF5, VF6 và VF7 xuất hiện bên cạnh 2 mẫu xe đã ra mắt trước đó.


THANH LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên