08/09/2022 13:05 GMT+7

Báo Người Lao Động trao hơn 1,2 triệu lá cờ Tổ quốc cho ngư dân

CẨM NƯƠNG
CẨM NƯƠNG

TTO - Sáng 8-9, báo Người Lao Động TP.HCM tổ chức Chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc”, nhằm kỷ niệm Chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” vượt mốc trao hơn 1,2 triệu lá cờ sau 3 năm.

Chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển”, được phát động lần đầu tiên vào ngày 1-6-2019 tại tỉnh Bạc Liêu, nhân Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam.

Sau 3 năm 3 tháng và 7 ngày, chương trình đã vượt kế hoạch đề ra, đạt hơn 1,2 triệu lá cờ Tổ quốc được trao và ký kết trao trên phạm vi toàn quốc, sớm hơn dự kiến gần 2 năm.

Ông Tô Đình Tuân - tổng biên tập báo Người Lao Động - cho biết không chỉ tặng cờ Tổ quốc, túi thuốc y tế, dụng cụ sơ - cấp cứu trên biển cho bà con ngư dân ở 28/28 tỉnh, thành có biển, báo Người Lao Động còn triển khai nhiều chương trình khác như: “Cờ Tổ quốc biên cương”; tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác và nhiều phần quà cho chiến sĩ bộ đội biên phòng và đồng bào sống dọc biên giới trên bộ ở 20/25 tỉnh; phối hợp xây dựng hàng chục đường cờ Tổ quốc tại TP.HCM và 11 tỉnh, thành trên cả nước.

“Chương trình hôm nay không chỉ để kỷ niệm chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” vượt mốc 1 triệu lá cờ sau 3 năm, mà còn là dịp để thêm yêu Tổ quốc và ý thức hơn về trách nhiệm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng biển đảo”, ông Tuân nói.

Báo Người Lao Động trao hơn 1,2 triệu lá cờ Tổ quốc cho ngư dân - Ảnh 1.

Nguyên Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình (thứ ba từ trái), Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu (bìa phải), Tổng biên tập báo Người Lao Động Tô Đình Tuân... cắt băng rôn khai mạc triển lãm - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Đại diện Thành ủy TP.HCM, ông Phan Nguyễn Như Khuê - trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy - cho rằng, chương trình là một nỗ lực rất đáng tự hào của báo Người Lao Động. Không chỉ là những giá trị vật chất mà còn khơi dậy lòng yêu nước, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo của ngư dân nói riêng và người dân cả nước nói chung.

“Thay mặt Thành ủy tôi xin chúc mừng và biểu dương ban biên tập, tập thể báo. Tôi tin tưởng trong giai đoạn tới chương trình sẽ tiếp tục tìm những nội dung mới, những cách làm thiết thực hơn nữa, tạo thêm động lực và niềm tin, để người dân yên tâm vươn khơi bám biển”, ông Khuê chia sẻ.

Báo Người Lao Động trao hơn 1,2 triệu lá cờ Tổ quốc cho ngư dân - Ảnh 2.

Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa trao bằng khen của Thủ tướng cho tập thể báo Người Lao Động - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Chương trình “Tự hào Tổ quốc” với 3 hợp phần: Thứ nhất là chương trình “Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển”; Thứ 2 là chương trình “Cờ Tổ quốc biên cương”; Thứ 3 là chương trình “Đường cờ Tổ quốc” tiếp tục được triển khai trên toàn quốc. Mục tiêu đặt ra là đến năm 2024, chương trình sẽ đạt tổng số 2 triệu lá cờ Tổ quốc, đạt 200% so với kế hoạch ban đầu.

Bên cạnh đó, báo Người Lao Động sẽ phối hợp xây dựng một số cột cờ dọc tuyến biên giới; tặng phao cứu sinh cho ngư dân, tặng học bổng cho con ngư dân vượt khó học giỏi… Giai đoạn 2 của chương trình được chính thức phát động và triển khai thực hiện từ hôm nay.

Năm 2021, một triệu lá cờ Tổ quốc tiếp tục cùng ngư dân bám biển Năm 2021, một triệu lá cờ Tổ quốc tiếp tục cùng ngư dân bám biển

TTO - Hình ảnh mỗi chiếc tàu, thuyền đánh cá của ngư dân với lá cờ đỏ sao vàng tung bay là những cột mốc sống, khẳng định chủ quyền biển, đảo thiêng liêng và bất khả xâm phạm của Tổ quốc.

CẨM NƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên