11/12/2018 04:39 GMT+7

Báo Malaysia: Ông Tan biết mọi chiêu thức giành chiến thắng

VĂN KHOA
VĂN KHOA

TTO - Trước trận chung kết lượt đi trên sân Bukit Jalil gặp Việt Nam vào đêm nay (11-12), truyền thông Malaysia tỏ ra lạc quan và tin tưởng vào chiến thắng của thầy trò HLV Tan Cheng Hoe.

Báo Malaysia: Ông Tan biết mọi chiêu thức giành chiến thắng - Ảnh 1.

Ông Tan đang có cơ hội lần đầu tiên giúp Malaysia lên ngôi vô địch trên cương vị HLV trưởng - Ảnh: FOX Sports Asia

Trang The Star (Malaysia) cho biết, các cầu thủ Malaysia rất đoàn kết trước trận chung kết lượt đi trên sân nhà.

Dẫn lời trung vệ trẻ Adam Nor Azlin, trang The Star khẳng định, trách nhiệm của thầy trò HLV Tan Cheng Hoe là đem chức vô địch AFF Cup trở lại Malaysia.

"Nếu được trao cơ hội thi đấu, tôi sẽ chơi một trận đấu bình thường như bao trận đấu khác. Chúng tôi rất chuyên nghiệp và đã quen đương đầu với áp lực" - Azlin nói trên trang này.

Trong khi đó, trang Malay Mail lại nhận định rằng ông HLV trưởng Tan Cheng Hoe biết mọi chiêu thức giành chiến thắng tại AFF Cup khi từng là trợ lý cho HLV Rajagopal cùng Malaysia lên ngôi vương AFF Cup năm 2010.

"Giờ đây, ông Tan cùng các học trò đứng trước ngôi vô địch Đông Nam Á lần thứ 2 trong lịch sử, qua đó tiến thêm một bước quan trọng trên con đường cải tổ bóng đá Malaysia" - trang Malay Mail viết.

Đội hình Malaysia hiện tại chỉ có 5 cầu thủ trên 30 tuổi. Chính lứa cầu thủ trẻ tài năng mà ông Tan đang sở hữu sẽ là tương lai của bóng đá Malaysia.

"Chúng tôi đang trình diễn lối chơi tích cực hơn năm 2010 rất nhiều với một tập thể hoàn toàn khác biệt. Bóng đá hiện đại thực sự cần kiểm soát bóng, săn tìm bàn thắng và có được sự kiên định" - HLV Tan Cheng Hoe nói trên trang Malay Mail.

Báo Malaysia: Ông Tan biết mọi chiêu thức giành chiến thắng - Ảnh 2.

Các cầu thủ Malaysia tỏ ra thoải mái trên sân tập - Ảnh: N.K.

Trong khi đó, trang FOX Sports Asia không đánh giá thấp Malaysia. "Dù khởi đầu chiến dịch AFF Cup 2018 không thuyết phục, Malaysia thi đấu mạnh mẽ qua từng trận và loại được đội đương kim vô địch Thái Lan tại bán kết" - FOX Sports viết.

"Trái Lại, Việt Nam luôn duy trì được nhiệt huyết của mình qua từng trận đấu và vẫn đang giữ được mạch bất bại của mình tại giải đấu năm nay" - trang FOX Sports Asia nói về tuyển Việt Nam.

Dẫn lại những cuộc đối đầu trong quá khứ của hai đội, trang này cho rằng Việt Nam đang nắm lợi thế về lịch sử đối đầu trước đối thủ trong trận chung kết.

Trong 9 lần đối đầu với Malaysia tại AFF Suzuki Cup từ năm 1998, Việt Nam giành được 5 chiến thắng, chịu 3 thất bại và 1 trận hòa không bàn thắng.

Báo Malaysia: Ông Tan biết mọi chiêu thức giành chiến thắng - Ảnh 3.

Các cầu thủ Malaysia vui mừng khi đoạt vé vào chung kết AFF Cup 2018- Ảnh: AFF

Trang thông tin của AFF Cup 2018 lại giành nhiều sự quan tâm cho Công Phượng, một trong những cầu thủ thi đấu khá hay của Việt Nam tại giải năm nay.

"Đây không phải là lần đầu chúng tôi chơi bóng trên một sân vận động lớn như thế. Do đó chắc hẳn chúng tôi sẽ không bị áp lực lớn" - Công Phượng nói. 

Cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai chia sẻ tiếp: "Chúng tôi luôn bị thúc ép phải có thành tích tốt hơn và cho những khán giả ở nhà thấy được điều này".

Hàng thủ Malaysia trong trận chung kết lượt đi chắc hẳn sẽ để ý đến tiền đạo thuộc CLB Hoàng Anh Gia Lai này bởi Công Phượng là người có duyên với những chiến thắng trước Malaysia.

Chính anh cũng là người ghi bàn thắng mở tỉ số cho Việt Nam trong trận thắng Malaysia 2-0 ở vòng bảng.

HLV Calisto tin tưởng đội tuyển VN vô địch AFF Cup HLV Calisto tin tưởng đội tuyển VN vô địch AFF Cup

TTO - HLV Calisto - người đã dẫn dắt bóng đá VN lần đầu tiên trong lịch sử giành chức vô địch Đông Nam Á (năm 2008) - nói ông tin tưởng tuyển VN sẽ có cơ hội tái lập thành tích cũ sau 10 năm chờ đợi.

VĂN KHOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên