15/12/2017 22:01 GMT+7

Bão 'loay hoay' ngoài Biển Đông, miền Bắc sắp rét đậm

K.N.
K.N.

TTO - Trong 6 giờ qua, bão Kai-tak hầu như ít dịch chuyển. Ở miền Bắc, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, nhiệt độ có nơi xuống dưới 3 độ C.

Bão loay hoay ngoài Biển Đông, miền Bắc sắp rét đậm - Ảnh 1.

Sơ đồ dự báo hướng đi bão - Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, lúc 19h ngày 15-12, tâm bão Kai-tak cách bờ biển miền trung Philippines khoảng 240km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5km. Đến 19h ngày 16-12, tâm bão ở trên vùng biển phía đông miền trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/h), giật cấp 11.

Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 19h ngày 17-12, tâm bão ở trên khu vực miền miền trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75kmh), giật cấp 11.

Trong 48-72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km. 

Trước nhận định Kai-tak là cơn bão có diễn biến phức tạp, văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai ngày 15-12 đã có văn bản gửi Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố An Giang, Bến Tre, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long yêu cầu chủ động ứng phó.

Trong khi đó, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống nước ta, ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Dự báo trong đêm nay và ngày mai không khí lạnh sẽ được tăng cường mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, từ ngày 16 đến 20-12 ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ xảy ra rét đậm diện rộng, vùng núi rét hại; gió đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Từ ngày mai ở Bắc Bộ giảm mây, ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng trong đợt rét này ở vùng đồng bằng Bắc Bộ giảm xuống còn 8-11oC, ở các tỉnh vùng núi nhiệt độ giảm còn 4-7oC, vùng núi cao dưới 3oC. 

Vùng núi và vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Riêng khu vực Hà Nội nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét này phổ biến 9-12oC.

Từ đêm nay ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to.

K.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên