04/03/2016 13:20 GMT+7

​Bạo loạn nhà tù Guyana, 16 người thiệt mạng

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Các quan chức Guyana ngày 3-3 cho biết một cuộc bạo loạn lớn tại nhà tù thuộc thủ đô của quốc gia Nam Mỹ khiến 16 người thiệt mạng khi các tù nhân tức giận trước việc quản ngục tịch thu điện thoại của họ.

Binh lính thuộc quân đội Guyana tuần tra gần Georgetown Ảnh: AFP
Binh lính thuộc quân đội Guyana tuần tra gần Georgetown - Ảnh: AFP

Reuters cho biết quân đội, cảnh sát và lính cứu hỏa đã được điều đến nhà tù.

"Chúng tôi có một cuộc khủng hoảng, kết quả của nhiều sự cố xảy ra lúc 9g23 tối qua" - Bộ trưởng An ninh Khemraj Ramjattan tuyên bố với cánh báo chí tại Georgetown.

AFP cho biết cảnh sát và lính canh nhà tù đã đụng độ với tù nhân được vũ trang bằng các thanh gỗ lấy từ những chiếc giường trong phòng giam.

Các tù nhân cũng đã phóng hỏa nhà giam trong cơn tức giận.

Chỉ huy cảnh sát Clifton Hicken cho biết nhiều người trong số này chết do ngạt vì khói và ít nhất một người chết cháy. Cho đến nay vẫn còn 5 tù nhân phải điều trị vết bỏng trong bệnh viện.

Hàng chục thân nhân của tù nhân và nhân viên nhà tù vẫn đang chờ bên ngoài và đụng độ với các quan chức trại giam khi họ đang tìm kiếm thông tin về người thân.

Tổng thống David Granger cho biết ông sẽ triệu tập một ủy ban gồm 3 thành viên để điều tra vụ tai nạn này.

Nhà tù này được xây dựng để giam giữ 600 tù nhân nhưng hiện có đến 900 phạm nhân tại đây.

Cuộc bạo loạn xảy ra sau một cuộc kiểm tra định kỳ về các vật dụng bất hợp pháp trong nhà tù.

Quản ngục Kevin Pilgrim cho biết các bảo vệ nhà tù đã tịch thu một số lượng cần sa và 19 chiếc điện thoại di động.

Ông Pilgrim cũng thừa nhận một số quan chức trong trại giam đã tham nhũng và giúp tuồn hàng cấm cho các tù nhân.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên