28/12/2018 19:43 GMT+7

Bao lì xì in hình tiền Việt Nam liệu có vi phạm pháp luật

BÔNG MAI
BÔNG MAI

TTO - Gần Tết Nguyên đán, thị trường online xuất hiện hàng loạt nơi cung cấp sỉ, lẻ bao lì xì có mẫu mã, hình dáng gần như y hệt tiền Việt Nam đang lưu hành với các mệnh giá 50.000 đồng, 100.000 đồng, 200.000 đồng và cả 500.000 đồng.

Bao lì xì in hình tiền Việt Nam liệu có vi phạm pháp luật - Ảnh 1.

Bao lì xì in hình tiền 500.000 đồng được bày bán rầm rộ trên mạng xã hội - Ảnh: S.T

Giống tiền thật

Liên lạc với chị T.T (Hà Nội), người này cho biết mình mới nhập về 7.000 bao lì xì, nhưng nhiều người đặt nên chỉ còn loại in hình 500.000 đồng, các mệnh giá khác đã bán hết sớm. Khi khách hàng đặt câu hỏi về hình thức thì chị T.T trả lời: "Giống lắm, mỗi tội to hơn tiền thật".

Rao bán sỉ, lẻ "bao lì xì hot nhất năm 2019", chị N.Nga báo giá, mua lẻ 1.000 đồng/ chiếc, giá 800 đồng nếu mua 10 chiếc. Nếu mua số lượng lớn thì "có giá đẹp".

Theo một số người bán, loại bao lì xì này được in bằng giấy C150gsm, bế, cán màng đầy đủ, màu sắc rõ nét, kích thước 7,3x16,5cm nên dễ dàng bỏ vừa các tờ tiền Việt Nam đang lưu hành, thiết kế hai mặt giống hệt tiền thật.

Bao lì xì in hình tiền Việt Nam liệu có vi phạm pháp luật - Ảnh 2.

Hình ảnh bao lì xì in mệnh giá 50.000 đồng, 100.000 đồng, 200.000 đồng và 500.000 đồng - Ảnh: S.T

Cẩn thận vi phạm quy định

Chuyên bán bao lì xì vào dịp Tết, được nhiều khách hàng hỏi thăm và đặt hàng liên tục, nhưng chị Na (Đà Lạt) lại nói không với việc bán bao lì xì in hình tiền Việt Nam. "Bên mình không in ấn, sản xuất, buôn bán loại bao lì xì trên. Các bạn đừng thiếu hiểu biết mà vi phạm pháp luật", chị Na cảnh báo.

Thấy nhiều người đặt mua và bàn tán về loại bao lì xì này, chị N.L.Phương (TP.HCM) cho biết nhà chị có mở dịch vụ in ấn, khách đặt bao lì xì này nhưng không dám làm. 

Sau khi quan sát hình ảnh bao lì xì in hình tiền Việt Nam đang được bày bán rầm rộ mà Tuổi Trẻ cung cấp, luật sư Nguyễn Ngô Quang Nhật cho biết, hành vi sao chụp tiền Việt Nam với bất kỳ mục đích nào mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước thì đây là 1 trong những hành vị bị nghiêm cấm theo quy định tại khoản 3 điều 3, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 130/2003/QĐ-TTG ngày 30 tháng 06 năm 2003 về việc bảo vệ tiền Việt Nam.

Theo đó, việc các tổ chức, cá nhân in bao lì xì giống y tiền thật có thể xem là vi phạm quy định về bảo vệ tiền Việt Nam như đã nói trên, vì đã có hành vi "sao chụp, in ấn, sử dụng bố cục, một phần hoặc toàn bộ hình ảnh, chi tiết, hoa văn của tiền Việt Nam không đúng quy định của pháp luật".

Hành vi này có thể sẽ bị xử phạt với mức phạt từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng và áp dụng hình phạt bổ sung...

BÔNG MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên