19/10/2018 17:31 GMT+7

'Bảo kê vỉa hè' cưỡng đoạt tiền của người bán hàng rong

THÁI THỊNH
THÁI THỊNH

TTO - Thấy người bán hàng rong trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (TP Nha Trang, Khánh Hòa), Hoàng cầm dao nhọn, nhận là bảo kê khu vực này, yêu cầu nộp tiền.

Bảo kê vỉa hè cưỡng đoạt tiền của người bán hàng rong - Ảnh 1.

Lê Bá Hoàng tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an TP Nha Trang cung cấp

Chiều 19-10, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Nha Trang xác nhận đang tạm giữ hình sự Lê Bá Hoàng (28 tuổi, trú tại đường Lê Hồng Phong, TP. Nha Trang) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo hồ sơ công an cung cấp, ông Trần Văn Sơn thường buôn bán hàng rong ở đường Nguyễn Thị Minh Khai - Trần Phú (phường Lộc Thọ, TP Nha Trang).

Chiều 17-10, Hoàng xuất hiện tuyên bố là bảo kê khu vực này, yêu cầu ông Sơn đóng phí nếu muốn buôn bán yên ổn.

Ông Sơn nói tạm thời chưa có tiền, Hoàng liền cho gia hạn thời gian nộp tiền, và dọa đuổi ông đi chỗ khác. Do lo sợ đối tượng hành hung, ông Sơn đã đến trình báo công an TP Nha Trang.

Tối 17-10, Hoàng cầm theo dao nhọn, quay lại chỗ ông Sơn bán hàng, đe dọa và đòi ông nộp tiền bảo kê. Khi ông Sơn lấy 1,2 triệu đồng đưa cho Hoàng thì Công an phường Lộc Thọ ập vào bắt quả tang.

Hoàng khai nhận đã nhiều lần hăm dọa, lấy tiền của người bán hàng rong để tiêu xài cá nhân.

Tạm giữ 4 người mang súng đòi bảo kê hàng rong Tạm giữ 4 người mang súng đòi bảo kê hàng rong

TTO - Thấy gia đình ông Sơn buôn bán hàng rong tại chợ Cam Đức, một nhóm người mang súng tự chế, dao, rựa... đến nhà đe dọa, yêu cầu phải nộp 3 triệu đồng/tháng nếu muốn làm ăn yên ổn.

THÁI THỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên