13/09/2014 19:32 GMT+7

Bão Kalmaegi giật cấp 15-16 khi vào biển Đông

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương bão Kalmaegi mỗi lúc tiến nhanh về biển Đông và có dấu hiệu ngày càng mạnh thêm.

Đường đi tâm bão - Nguồn: Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

>> Bão Kalmaegi đổ vào Trung Quốc

Tối 13-9, bão Kalmaegi hoạt động cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 600 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (từ 89-117km/giờ), giật cấp 12-13.

Bão di chuyển theo hướng giữa tây tây bắc và tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn có khả năng mạnh thêm.

Dự báo hôm nay bão sẽ tiến đến vùng biển phía đông đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão tăng lên cấp 12 (từ 118-133 km/giờ), giật cấp 14-15.

Tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km và còn tiếp tục mạnh thêm.

Theo ông Vũ Anh Tuấn, trưởng phòng dự báo hạn ngắn thuộc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương nhiều khả năng đến tối 14, rạng sáng ngày 15-9, bão Kalmaegi sẽ vào biển Đông trở thành cơn bão số 3, bão hoạt động các quần đảo Hoàng Sa khoảng 620km về phía đông đông bắc.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ đêm 14-9, vùng biển phía đông khu vực bắc biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8 - 9, sau tăng lên cấp 10 - 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12 -13, giật cấp 15-6. Biển động dữ dội.

Ông Tuấn cho rằng bão Kalmaegi có tốc độ di chuyển nhanh, diễn biến phức tạp nên cần chú ý theo dõi.

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên