23/11/2022 23:04 GMT+7

Báo Đức: ‘Thua Nhật Bản, ký ức 2018 hiện về’

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Ngay sau thất bại của tuyển Đức trong ngày ra quân World Cup 2022, báo chí nước này đã bày tỏ sự thất vọng.

Báo Đức: ‘Thua Nhật Bản, ký ức 2018 hiện về’ - Ảnh 1.

Tuyển Đức bị đặt dấu hỏi sau trận thua "sốc" trước Nhật - Ảnh: REUTERS

Bild, một trong những tờ báo lá cải nổi tiếng của Đức, đã đưa bài tường thuật trận đấu ra vedette. Bài viết cũng sử dụng cái tít đặc biệt: "Thua Nhật Bản, ký ức 2018 ùa về: Khởi đầu khó khăn cho tuyển Đức".

Ngụ ý bài viết muốn nói về "cơn ác mộng" mà Die Mannschaft phải đối diện tại World Cup 2018. Khi đó, với tư cách là đương kim vô địch, họ lại phải dừng bước ngay từ vòng bảng. Đặc biệt ở trận đấu cuối, họ bị chính một đội bóng châu Á là Hàn Quốc đánh bại với tỉ số 2-0.

Ngay câu đầu bài viết của Bild đã có đoạn: "Đội tuyển Đức tự biến mình thành trò hề khi khởi động World Cup trước đội lót đường Nhật Bản. Thất bại này gợi nhớ lại giải đấu cay đắng tại World Cup 2018, khi họ thua Mexico ở trận mở màn 0-1".

Trong khi đó, tờ Eurosport bản tiếng Đức thì giật tít: "Cú sốc kép cho đoàn quân của Hansi Flick".

Đại ý của cái tít này muốn nói về hai ý: Đầu tiên là việc Đức để thua một cách bất ngờ trước Nhật Bản. Thứ hai là việc hai cầu thủ đã ghi bàn cho "Samurai xanh" đều đang thi đấu tại Đức là Ritsu Doan (Freiburg) và Takuma Asano (Bochum).

Mặc dù công nhận kết quả này nằm ngoài dự đoán, nhưng Eurosport vẫn tin rằng Đức vẫn còn nhiều điểm tích cực. Trong đó, hành lang cánh trái với sự hiện diện của David Raum và Jamal Musiala có khả năng tạo ra đột biến cần thiết.

Tại Anh, tờ The Sun cũng nhận định kết quả hôm nay thật sự gây "sốc". Tờ này giật tít: "Lại thêm một cú sốc của World Cup khi một Nhật Bản tuyệt vời đánh bại ứng cử viên vô địch".

Không chỉ báo chí, các chuyên gia cũng đưa ra nhận định sau trận đấu. Cựu cầu thủ Chris Sutton bình luận: "Cơ hội tại bảng đấu này đang rộng mở cho tất cả các đội. Hansi Flick cùng Đức đang đối mặt áp lực rất lớn. Họ kiểm soát bóng rất nhiều và trong 60 phút đầu, trông họ không có vẻ gì là sẽ thua nhưng điều đó đã xảy ra.

Họ cần phải làm rất nhiều việc để vượt qua bảng này, trong khi Nhật Bản đang ở vị trí thuận lợi. Một kỳ World Cup kỳ lạ cho tới lúc này, nhưng nó rất hay".

Nhà báo của BBC, Archie Rhind-Tutt thì đặt dấu hỏi về quyết định thay người của HLV Hansi Flick. Ông bình luận: "Thay Jamal Musiala khi anh ấy đang có phong độ cao là điều hơi khó hiểu. Có thể anh ấy đang có phần bất ổn nhẹ, nhưng theo tôi thấy, đó vẫn là quyết định cần được đặt dấu hỏi".

Nhà báo này cũng đặt vấn đề về việc Thomas Muller giàu kinh nghiệm bị thay bằng Niclas Fullkrug, người mới lần đầu dự World Cup.

Nhật Bản tạo địa chấn, quật ngã Đức ở World Cup 2022 Nhật Bản tạo địa chấn, quật ngã Đức ở World Cup 2022

TTO - Tối 23-11, tuyển Nhật Bản gây sốc khi đánh bại ứng viên vô địch Đức 2-1 ở lượt trận đầu tiên bảng E World Cup 2022.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên