19/05/2015 10:02 GMT+7

Báo động tỉ lệ trẻ béo phì tại Bình Dương, TP.HCM, Đà Nẵng

LAN ANH
LAN ANH

TT - Ông Trương Hồng Sơn, Tổng hội Y học VN, nhận xét tỉ lệ trẻ thừa cân béo phì ở VN đang tăng không dừng.

Theo thống kê của Viện Dinh dưỡng quốc gia công bố tháng 1-2015, hiện Bình Dương đứng đầu về tỉ lệ trẻ thừa cân béo phì với 13,4%, vượt tỉ lệ chung toàn cầu (12,9%), kế đến là TP.HCM 12,6%, Đà Nẵng 10,8%.

“Ngay một số địa phương kinh tế chưa hẳn là phát triển mạnh nhất nhưng tỉ lệ trẻ thừa cân béo phì cũng khá cao như Quảng Ninh 9,2%, Khánh Hòa 8,7%, Đồng Nai 8%, Long An 7,9%, Vĩnh Long 7,1%, Bà Rịa - Vũng Tàu 7% và Bến Tre 6,6%” - ông Sơn nhận xét.

Theo ông Sơn, chiến lược quốc gia về dinh dưỡng đặt mục tiêu đến năm 2015 tỉ lệ trẻ thừa cân béo phì toàn quốc dưới 5%/tổng số trẻ, thống kê vừa công bố cho thấy tỉ lệ toàn quốc về trẻ thừa cân béo phì đã ở mức 4,8% và có thể chạm mốc 5% trong năm 2015.

Chiến lược cũng đặt mục tiêu đến năm 2015 không có địa phương nào có tỉ lệ này vượt 10%, nhưng đến nay đã có ba địa phương là Bình Dương, TP.HCM và Đà Nẵng vượt mốc này. 

Trong khi đó ông Lê Danh Tuyên, viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia, nhận xét nhóm trẻ dưới 5 tuổi thì tình trạng thừa cân béo phì gần đây có dấu hiệu không gia tăng nhanh, nhưng nhóm học đường có nhiều em rất thích đồ ăn nhanh, nước ngọt có gas, nước uống có đường... nên gia tăng số trẻ thừa cân, béo phì hơn trước. 

LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên