18/12/2017 15:04 GMT+7

Báo động rác thải nhựa 'tận diệt' rùa biển

TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN

TTO - Nghiên cứu mới đây cho thấy cả ngàn con rùa biển bỏ mạng mỗi năm sau khi mắc kẹt trong rác nhựa dưới đại dương.

Báo động rác thải nhựa tận diệt rùa biển - Ảnh 1.

Rùa biển mắc vào rác thải ni lông - Ảnh: BBC

Một cuộc khảo sát 106 chuyên gia nghiên cứu đại dương trên toàn cầu do Trường ĐH Exeter (Anh) tổ chức cho thấy mỗi năm có hơn 1.000 con rùa biển bỏ mạng vì không thể thoát được khi mắc vào những tấm lưới lưới đánh cá bị bỏ đi, hộp bia, dây nhựa, dây bong bóng, dây diều, dây cáp, dây mỏ neo… 

Nhiều con khác phải vật vã tìm cách thoát khỏi những chiếc ghế nhựa bị bỏ đi, thùng gỗ, khinh khí cầu dự báo thời tiết hay dây cột tàu. Rất nhiều con phải sống cả đời cùng với những miếng rác thậm chí còn lớn hơn cả cơ thể của chúng.

Giáo sư Brendan Godley từ Trung tâm bảo tồn sinh thái ở ĐH Exeter cảnh báo sự gia tăng rác thải nhựa sẽ khiến ngày càng nhiều rùa biển bị mắc kẹt.

"Rác thải nhựa trong đại dương không thể phân hủy là mối đe dọa chính với rùa biển, nhất là những tấm lưới đánh cá bỏ đi", Godley nói.

"Chúng tôi thấy rằng hơn 1.000 rùa biển chết mỗi năm sau khi bị mắc kẹt, nhưng đây là con số chưa được ước tính đầy đủ. Mối nguy hiểm ngày càng lớn hơn với những chú rùa con và rùa mới nở", ông thêm.

Các chuyên gia khảo sát cho rằng rác thải nhựa có thể gây tác động trong thời gian dài với số lượng rùa biển, và là mối đe dọa lớn hơn cả tràn dầu.

"Chúng ta phải cắt giảm lượng rác thải nhựa và thúc đẩy sử dụng những sản phẩm thay thế có thể phân hủy để giải quyết mối đe dọa lớn này với sự sống của rùa biển", giáo sư Godley nói.

Ông kêu gọi những du khách đi biển dịp Giáng sinh tới đây hãy thu gom một vài rác thải nhựa trước khi chúng trôi ra biển. "Hành động đơn giản như vậy cũng có thể đem đến những thay đổi lớn", Godley nói.

Will McCallum - thành viên của Tổ chức Hòa bình xanh, cho rằng gần như mọi loài rùa trên Trái đất đều gặp nguy hiểm và chính những hoạt động của con người làm mọi chuyện ngày càng tệ hơn.

"Rác thải nhựa chúng ta chỉ sử dụng một vài phút rồi vứt đi nhưng sẽ trở thành một cái bẫy đe dọa sinh vật biển như cá voi, rùa biển đến nhiều thế kỉ sau", McCallum cảnh báo.

Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Endangered Species Research.

Báo động rác thải nhựa tận diệt rùa biển - Ảnh 2.

Rùa biển oằn mình trong đống dây nhợ - Ảnh: Kate Charles

Báo động rác thải nhựa tận diệt rùa biển - Ảnh 3.

Rùa biển bị mắc vào lưới đánh cá đến nỗi mai không phát triển bình thường - Ảnh: Hiệp hội rùa biển Nhật Bản

Báo động rác thải nhựa tận diệt rùa biển - Ảnh 4.

Một con rùa biển chết trong mớ lưới đánh cá ở Uruguay - Ảnh: The Teleprah

TRỌNG NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên