
Lực lượng chức năng căng mình dập tắt một đám cháy xảy ra ở phường An Cựu, TP Huế trong ngày 26-8 - Ảnh: Kiểm lâm TP Huế
Theo Chi cục Kiểm lâm TP Huế, ngày 26-8 (nhằm ngày 14-7 âm lịch, gần với ngày Vu Lan), lượng người đến nghĩa trang, lăng mộ thắp hương, viếng mộ người thân tăng cao.
Trong khi đó thời tiết tại Huế đang nắng rất nóng, khô hanh, nhiệt độ khoảng 38 độ C cùng gió Tây Nam thổi mạnh khiến nguy cơ cháy rừng ở mức rất cao.
Kiểm lâm căng mình dập cháy gần rừng cận ngày Vu Lan
Ngay từ sáng sớm, lực lượng kiểm lâm, bảo vệ rừng, chính quyền địa phương, chủ rừng và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tăng cường tuần tra, tuyên truyền và hướng dẫn người dân thắp hương, đốt vàng mã an toàn.
Đến khoảng 15h, các lực lượng đã phát hiện, xử lý và khống chế hơn 10 điểm cháy. Nhiều điểm cháy nằm tại khu vực lăng mộ, nghĩa trang gần nhà dân và ven rừng.
Tại xã Hưng Lộc, một đám cháy xảy ra trên diện tích khoảng 0,3ha thực bì sau khai thác và khu vực mồ mả. Khoảng 20 người được huy động khẩn trương dập lửa lúc 14h, sau đó tiếp tục làm nguội hiện trường để ngăn lửa bùng phát trở lại.
Tại các khu vực Tam Thai, An Cựu, Hải Cát, Kim Long, Thủy Phương, Thanh Thủy và nghĩa trang thành phố trung tâm, lực lượng kiểm lâm cũng kịp thời phát hiện, khống chế các điểm cháy, không để lửa lan vào rừng và khu dân cư.
Theo Chi cục Kiểm lâm TP Huế, phần lớn các vụ cháy bắt nguồn từ việc người dân đốt hương, vàng mã khi viếng mộ. Trong điều kiện cỏ khô, lá khô và gió Tây Nam mạnh, chỉ một tàn lửa nhỏ cũng có thể khiến đám cháy bùng phát nhanh.
Chị Kim Quy, kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm khu vực trung tâm (Chi cục Kiểm lâm TP Huế), cho biết lực lượng kiểm lâm phải liên tục bám các khu nghĩa trang gần rừng để tuyên truyền, hướng dẫn người dân đốt vàng mã đúng nơi quy định.

Lực lượng PCCC dập tắt một đám cháy do lửa lan từ việc người dân đốt vàng mã khi đi viếng mộ phần người thân - Ảnh: Kiểm lâm TP Huế
Chỉ riêng trong sáng 26-8, hạt kiểm lâm nơi chị Quy công tác đã phải dập tắt hơn 13 điểm, đám cháy.
"Trời nóng cộng thêm gió Tây Nam thổi rát mặt rất khó chịu. Nhưng hễ nghe có cháy thì chúng tôi lại chia nhau chạy đến để tìm cách dập lửa, ngăn không cho cháy lan", chị Quy chia sẻ.
Nên cầm theo chai nước khi đi viếng mộ người thân
Theo chị Quy, trước đó Kiểm lâm TP Huế đã tuyên truyền, vận động người dân trong việc đảm bảo an toàn PCCC khi đi viếng mộ người thân dịp Vu Lan.

Người dân ở TP Huế khi đi viếng lăng mộ người thân đã chủ động đem theo một chai nước để có thể dập lửa nếu phát hiện cháy lan do tàn hương vào sáng 26-8 - Ảnh: KIM QUY
Theo đó kiểm lâm khuyến cáo người dân trong dịp Vu Lan cần hết sức thận trọng khi thắp hương, đốt vàng mã tại nghĩa trang, lăng mộ. Người dân cần đốt vàng mã đúng nơi quy định, dập tắt hoàn toàn lửa và kiểm tra kỹ trước khi rời đi.
Đặc biệt kiểm lâm đề nghị người dân khi đi viếng mộ nên mang theo một chai nước để có thể chủ động dập tắt tàn hương, nguồn lửa nhỏ, không để bén vào cỏ khô, lá khô.
Các lực lượng liên quan cũng sẽ tiếp tục duy trì trực, tuần tra tại những khu vực có nguy cơ cháy cao trong những ngày cao điểm Vu Lan nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các điểm cháy, hạn chế nguy cơ cháy lan vào rừng và khu dân cư.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận