10/09/2015 13:32 GMT+7

​Bão đổ bộ Nhật Bản, hơn 10.000 người di tản

DUY LINH
DUY LINH

TTO - Cơn bão nhiệt đới mang tên Etau với sức gió lên tới 125km/giờ đã tấn công Nhật Bản vào ngày hôm qua 9-9 khiến ít nhất 15 người bị thương tính đến thời điểm hiện tại.

Người dân Tokyo chống chọi với sức gió của bão Etau khi nó mới đổ bộ vào sáng 9-9 - Ảnh: AFP

Theo AP, mưa lớn kèm theo gió mạnh tiếp diễn trong ngày hôm nay 10-9 đã gây ra tình trạng lũ lụt và lở đất cục bộ ở một số khu vực thuộc miền đông Nhật Bản.

Cơ quan Quản lý Thiên tai và Hoả hoạn Nhật Bản xác nhận, ít nhất 15 người đã bị thương trong các vụ lở đất và gió mạnh do bão Etau gây ra, trong đó có hai phụ nữ lớn tuổi.

Thủ đô Tokyo (Nhật Bản) hứng chịu những trận mưa lớn suốt đêm qua. Tuy nhiên, khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất là hai tỉnh Ibaraki và Tochigi.

Cơn bão cũng gây ra sự xáo trộn nhất định. Các dịch vụ công cộng như tàu điện ngầm và một số tuyến phố bị đình trệ do mưa bão.

Còn theo AFP, ít nhất 25 chuyến bay đã bị hai hãng hàng không Japan Airlines và All Nippon Airways huỷ bỏ.

Hơn 600.000 người cũng được khuyên nên di tản để tránh bão. Tại tỉnh Mie (Nhật Bản), chính quyền cũng đã yêu cầu hơn 10.000 người dân sơ tán do lo ngại nguy cơ lở đất.

 

 

DUY LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên