Tag: báo chí Trung Quốc

Trung Quốc cải tổ lực lượng tên lửa: Cuộc đả hổ trường kỳ

TTCT - Trung Quốc vừa thay tướng ở lực lượng tên lửa mới mẻ, với nhiều ngụ ý quan trọng.

Thượng đỉnh Nga - Trung: Một liên minh mới đã định hình?

TTCT - Giữa lúc tình hình Nga - Mỹ và NATO đang căng như dây đàn, việc ông Tập Cận Bình sang thăm ông Vladimir Putin được báo chí Trung Quốc nhận định là nhằm "tăng cường tính ổn định toàn cầu" và "nâng cao hy vọng hòa bình".

TTO - Võ sư Ma Baoguo từng bị lên án là "nỗi nhục" của giới võ thuật Trung Quốc cách đây 95 ngày đã tái xuất giang hồ và có màn "luận võ" sôi nổi với một nhà sư được cho là trụ trì Thiếu Lâm.

Trung Quốc lớn tiếng đòi Mỹ 'sửa sai ngay lập tức' nếu không muốn bị trả đũa

TTO - Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 11-5 cảnh báo nếu Mỹ không rút lại các hạn chế visa đối với phóng viên Trung Quốc, Bắc Kinh "không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiến hành các biện pháp trả đũa".

Địch Lê Nhiệt Ba được yêu đơn giản vì 'xinh đẹp và dễ thương'

TTO - Chỉ vì cầu thủ Pato ghi bàn thắng mà Địch Lê Nhiệt Ba trở thành cái tên gây sốt trên báo chí những ngày vừa qua hay thực ra phim Liệt hóa như ca với hơn 2 tỉ lượt xem mới khiến cô thành 'hit'?

Báo chí Trung Quốc bảo vệ lãnh đạo, cáo buộc phương tây nói xấu

TTO - Báo chí nhà nước Trung Quốc lần này đã "phản pháo" dữ dội khi các chuyên gia và truyền thông phương Tây chỉ trích về quyết định bỏ giới hạn nhiệm kỳ Chủ tịch nước.

Trung Quốc: báo chí lên sàn chứng khoán

TTCT - Phải mất 124 năm kể từ tờ báo đầu tiên (Thân Báo) do một người Anh thành lập ở Thượng Hải, Trung Quốc mới có tập đoàn báo chí đầu tiên vào năm 1996 (Tập đoàn báo chí Quảng Châu). Đến năm 1999 thì bắt đầu công cuộc cải tổ, tập đoàn báo chí lên sàn chứng khoán, mở ra một chương mới cho ngành truyền thông nước này.

Báo chí Trung Quốc “tổng tấn công” tỉ phú Lý Gia Thành

TT - Chỉ vì chuyển dần hoạt động làm ăn ra khỏi Trung Quốc mà tỉ phú giàu nhất châu Á, ông Lý Gia Thành, bị báo chí Trung Quốc tấn công liên tục thời gian qua.

Báo chí Trung Quốc lại giở giọng đe dọa Việt Nam

TTO - Tờ Thời Báo Hoàn Cầu và Nhân Dân Nhật báo trong ngày 16-5 lần lượt có bài xã luận với giọng điệu dọa dẫm rằng Việt Nam phải chịu trách nhiệm về hiện trạng đối đầu giữa tàu hai nước ở biển Đông trong gần hai tuần qua.

Báo chí TQ "đánh trả" truyền thông nước ngoài

TTO - Báo chí Trung Quốc gọi các đồng nghiệp phương Tây là “mù quáng” và “có thành kiến” với những VĐV Trung Quốc, sau khi xảy ra chuyện nghi ngờ VĐV 16 tuổi Ye Shiwen sử dụng doping để lập kỷ lục bơi lội 400m nữ.